Tim Henman: Có âm mưu mua độ quần vợt

Anh khẳng định mình không phải là đối tượng của chúng (vì là người hoàn toàn trong sạch, trung thực!) nhưng rõ ràng tệ nạn này bắt đầu xâm nhập thế giới quần vợt do tình hình cá cược môn này lên cao trong vài năm gần đây. Đáng chú ý là Henman 33 tuổi chỉ gióng hồi chuông báo động trên đúng một ngày sau khi tuyên bố... giải nghệ!

Lời tố cáo của Henman càng thêm sức nặng khi hầu như cùng lúc báo chí Anh đưa tin xác định cây vợt trẻ số 3 thế giới Djokovic người Serbia - Á quân Cúp Mỹ mở rộng mới đây - từng được bọn cá độ đề nghị “mua” một trận thua ngay vòng 1 Cúp St Petersburg (Nga) cuối năm ngoái với giá 220.000 USD song anh đã từ chối (bằng chứng là không dự giải đó).

Người phụ trách điều tra Draper công nhận mối đe dọa mua bán độ trong quần vợt từ đà phát triển hệ thống đánh cá cũng nguy hiểm không kém gì nạn doping, đặc biệt là từ “mafia thể thao” ở Nga và Ukraine. Từ đó, Liên đoàn quần vợt thế giới đã xây dựng một chương trình chống tiêu cực, trong đó có việc hợp tác chặt chẽ với các công ty cá cược giống như FIFA đã làm bên bóng đá.

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm