Tính chuẩn đi Olympic Bắc Kinh 2008

Chặng một tại Bangkok (Thái Lan) từ ngày 23-6, chặng hai tại Korat (Thái Lan) từ ngày 26-6 và chặng ba tại Hà Nội (Việt Nam) từ ngày 30-6. Đây được xem là đợt sát hạch để các VĐV Việt Nam nhắm đến thành tích đạt chuẩn giành suất dự Olympic Bắc Kinh 2008.

Dưới đây là ba niềm hy vọng của điền kinh Việt Nam và những mục tiêu được vạch ra.

1. Vũ Thị Hương, cự ly 100 m nữ

Mục tiêu: Ít nhất phải đạt chuẩn B với thành tích 11”42.

Thành tích tốt nhất: HCB giải vô địch châu Á 2007 tại Jordan là 11”33. Tuy nhiên, “kỷ lục” trên của Hương không được Liên đoàn Điền kinh thế giới công nhận do sức gió quá mức cho phép.

Hiện thành tích tốt nhất của Hương là HCV SEA Games 24 với thời gian 11”47.

Trương Thanh Hằng phải rút ngắn 3”60 mới hy vọng dự Olympic Bắc Kinh. Ảnh: QUANG THẮNG
Trương Thanh Hằng phải rút ngắn 3”60 mới hy vọng dự Olympic Bắc Kinh. Ảnh: QUANG THẮNG

2. Trương Thanh Hằng, cự ly 1.500 m

Mục tiêu: Ít nhất phải đạt chuẩn B là 4’08”.

Thành tích tốt nhất: Đạt được tại SEA Games 24 với thời gian 4’11”60.

Thế nên Hằng cần ít nhất phải thu ngắn lại thời gian thêm 3”60.

3. Bùi Thị Nhung, môn nhảy cao

Mục tiêu: Đạt chuẩn A, tức phải qua mức xà 1,95 m.

Thành tích tốt nhất: 1,94 m, lập tại giải Điền kinh Thái Lan mở rộng ở Bangkok năm 2005. Gần nhất là chiếc HCV giải VĐQG 2007 với thành tích 1,91 m.

PHẠM THỌ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm