CHỦ TỊCH HĐQT VPF VÕ QUỐC THẮNG:

‘Tôi rất buồn nếu ‘đám trẻ’ nhà bầu Đức rớt hạng!’

Có người gợi lại chuyện Gạch - Gỗ ngày nào đụng nhau chan chát và luôn là tâm điểm, là trận cầu đinh của giải. Sau đó bầu Thắng bất chợt nhận câu hỏi: “Anh có mừng không nếu đội HA Gia Lai của bầu Đức mùa này rớt hạng để mùa tới đá hạng Nhất làm xôm tụ thương hiệu nhà tài trợ KienlongBank mà anh là chủ tịch HĐQT?”. 

Nghe rồi bầu Thắng chậm rãi trả lời: “Bậy! Ai mà mừng nổi! Tôi cứ tin rằng đám cầu thủ trẻ HA Gia Lai vài năm nữa trưởng thành thì đội nào chịu nổi! Còn việc lên xuống hạng cũng là bình thường. Đá banh mà, phải chấp nhận yếu hay chưa mạnh thì xuống rồi mai mốt mạnh thì lại lên… ĐT Long An của tôi trước đây cũng thế. Rớt xuống hạng nhất một mùa lại lên hạng ngay. Bình thường đón nhận điều đó thì sẽ thấy thanh thản. Tuy nhiên, tôi sẽ rất buồn nếu đám trẻ nhà bầu Đức xuống hạng mùa này vì có họ V-League đông, vui và có nhiều cái để nói, để quan tâm theo dõi…”.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm