TỔNG HỢP NGÀY THI ĐẤU 15-6 SEA GAMES 28

Trận chung kết thứ tám thua Thái Lan

Với lứa cầu thủ vừa gây chấn động khi giành hạng năm chung cuộc giải vô địch châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn không thay đổi số phận trước đội tuyển nữ Thái Lan. Các cô gái Thái đã đứng sừng sững ở vị trí nữ hoàng như một tượng đài suốt gần hai thập niên.

Vẫn là những cựu binh dày dạn chinh chiến Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh sát cánh cùng các đồng đội trẻ Bùi Thị Ngà, Thanh Hóa, Hà Ngọc Diễm... Tuy nhiên, sau hơn một giờ đồng hồ quần thảo cùng vài thời khắc gây khó cho đối phương ở đầu các set, kết quả nữ Việt Nam vẫn thất bại nhanh chấp nhận chiếc HCB như sự sắp đặt vốn dĩ phải thế.

So với trận bán kết với Indonesia (sở hữu tay đập bị nghi ngờ về giới tính Manganang) Thái Lan phải gồng mình chiến đấu rồi sau đó ngược dòng vào chung kết thì ở cuộc đối đầu với Việt Nam, ĐKVĐ rất thong dong trên con đường bảo vệ danh hiệu vô địch. Họ chơi bóng bằng lối đánh hiện đại, tấn công biên, tấn công từ vạch 3 m. Thậm chí với những quả phát giao bóng nặng như chì cũng có thể làm khó các cô gái Việt Nam.

Dù gây sóng gió ở những giải quốc tế nhưng sân chơi SEA Games thì các nữ tuyển thủ Việt Nam vẫn chưa thể vượt qua Thái Lan. Ảnh: QUANG THẮNG

Với chiến thắng ba sao, đội bóng từng hai lần giành chức vô địch châu Á Thái Lan dễ dàng đem về chiếc HCV thứ 90 trong khi Việt Nam sưu tập thêm chiếc HCB thứ 53 tại SEA Games 28.

Cầu lông: Trận bán kết nội dung đơn nữ, tay vợt hạng 47 thế giới Vũ Thị Trang gác vợt 0-2 trước đối thủ Ongbumrungban Basanan (Thái Lan). Trận đấu này Trang không được đánh giá cao so với đối thủ mới 19 tuổi nhưng hiện xếp hạng 18 thế giới.

Sau hơn nửa giờ tranh tài, tay vợt nữ số 1 Việt Nam gác vợt sau hai set với điểm số 11/21; 17/21. Trận thua bán kết cũng đồng nghĩa Trang đem về chiếc HCĐ. Và đây cũng là thành tích tốt nhất và duy nhất của cầu lông Việt Nam tại SEA Games 28.

Cầu mây: Duyên nợ thua người Thái trong ngày thi áp chót tiếp tục đeo bám các VĐV Việt Nam. Trận bán kết nội dung đôi nữ môn cầu mây, cặp Nguyễn Thị Quyên - Trận Thị Việt Mỹ gặt liên tiếp hai thất bại 8-21; 18-21 trước Thái Lan nhận HCĐ.

Petanque: Bán kết nội dung bộ ba nữ, các bi thủ Nguyễn Thị Thi - Lê Thị Thu Mai - Ngô Thị Huyền Trân chỉ đoạt HCĐ sau trận thua các bi thủ Thái Lan tỉ số 3-15.

Cùng với chiếc HCĐ bóng đá nam, đoàn TTVN giành tổng cộng 73 HCV, 52 HCB, 60 HCĐ xếp hạng ba bảng tổng sắp. Thái Lan 90 HCV, 83 HCB, 68 HCĐ trụ vững ngôi đầu trên chủ nhà Singapore 82 HCV, 73 HCB, 101 HCĐ.

Đến lượt bóng chuyền nam Việt Nam tranh HCV với Thái Lan

9 giờ sáng nay (16-6), đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thi đấu trận tranh HCV với đội nam Thái Lan. Đây cũng là nội dung duy nhất các VĐV Việt Nam tranh tài trước khi buổi lễ bế mạc diễn ra buổi tối, chính thức khép lại những ngày tranh tài sôi nổi của SEA Games 28.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm