Asiad tiếp tục sứ mệnh hòa bình cho bán đảo Triều Tiên

Trong buổi diễu hành trên sân Bung Karno ở đêm khai mạc Asiad 18, hai đoàn thể thao của hai miền Triều Tiên lại diễu hành dưới ngọn cờ chung “thống nhất hai miền Triều Tiên”.

Hai đoàn thể thao Hàn Quốc và Triều Tiên diễu hành dưới ngọn cờ Thống Nhất

Như vậy là sau Olympic mùa đông Pyeongchang nay đến Asiad trên đất nước xứ Vạn đảo, hai đoàn thể thao Triều Tiên lại diễu hành dưới ngọn cờ Thống Nhất.

Điều quan trọng hơn là Tổng thống của nước chủ nhà Indonesia Joko Widodo đã đứng ra "chủ trì" trong nghi lễ khai mạc cho các vị quan chức cấp cao của hai miền…

Đội bóng rổ nữ liên Triều thi đấu tại Asiad 18

Trước đại hội khai mạc thì tổng thống của chủ nhà Asiad đã hứa ông sẽ làm tròn vai và đầy trách nhiệm trong sứ mạng hòa bình để hai miền Triều Tiên sớm thống nhất trong chừng mực của mình.

Tổng thống Widodo (giữa) cùng Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon và Phó Thủ tướng Triều Tiên Ri Ryong-nam

Không chỉ trong lễ diễu hành mà một số môn thi đấu thì VĐV của hai đội sẽ sáp nhập điển hình như môn bóng rổ nữ. Hai đội bóng rổ hai miền Triều Tiên sáp nhập thành một đội và thi đấu dưới ngọn cờ Thống Nhất (nền trắng, ở giữa cờ có hình bán đảo Triều Tiên màu xanh da trời).

Ngoài bóng rổ nữ thì ở môn đua thuyền Canoing hai đội nam-bắc Triều Tiên cũng thi đấu dưới một màu cờ sắc áo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm