Bại tướng của U-23 VN mở kỷ lục tại Asian Cup

Khi Ali Almoez hoàn thành cú hat trick vào lưới CHDCND Triều Tiên thì anh đã là cầu thủ đầu tiên lập hat trick tại vòng chung kết Asian Cup 2019. Nhưng Ali Almoez chưa chịu dừng ở đó mà anh đã hoàn thành “cú poker”, bốn bàn trong một trận.

Bộ đôi Almoez (19) và Afif từng là bại tướng của U-23 Việt Nam

Tuyển Qatar vừa thắng Triều Tiên 6-0, trong đó Ali Almoez ghi bốn bàn. Trong thành phần tuyển Qatar có rất nhiều cầu thủ U-23, từng bại bại tướng của U-23 Việt Nam tại bán kết U-23 châu Á đầu năm ngoái tại Thường Châu.

Những gương mặt U-23 Qatar thua U-23 Việt Nam lần đó có mặt ở tuyển Qatar lần này như Ali Almoez, người ghi bốn bàn trong trận Qatar vừa thắng Triều Tiên, Akram Afif, người chơi cặp tiền đạo cùng Almoez, Omer Madibo, Abdelkarim Hassan… chưa kể nhà cầm quân Felix Sanchez cũng là bại tướng của Park Hang-seo giờ cũng kiêm nhiệm thuyền trưởng tuyển Qatar…

Qatar đá thật rực lửa

Bóng đá nam Triều Tiên những năm gần đây rất tệ. Từ các đội trẻ cho đến cấp độ đội tuyển quốc gia nam đều thi đấu rất thiếu lửa, uể oải và không thấy khát khao…

Có nhiều nguyên nhân để lý giải cho sự tuột dốc của bóng đá Triều Tiên, nhất là cấp độ đội tuyển quốc gia. Giữa lúc ở cấp CLB các nước khác thường xuyên đá các giải quốc tế, các cúp châu Á thì Triều Tiên hầu như đóng cửa. Chỉ có mỗi CLB 24-5 đá cúp hạng hai châu Á là AFC Cup. Đội tuyển quốc gia của họ thì hầu như chỉ tham dự các giải châu lục mà thôi. Rất ít giao hữu quốc tế với các đội bóng giỏi và cũng chẳng có những chuyến tập huấn chất lượng…

Ali Almoez hoàn thành cú poker đầu tiên tại Asian Cup 2019

Trong khi đó Qatar thì ngược lại, họ có nhiều CLB tham dự AFC Champions League. Qatar có hệ thống học viện Aspire, giải vô địch Qatar có nhiều sao thế giới…

…Qatar đã ghi sáu bàn thắng trong vòng 68 phút, trong đó tiền đạo Ali Almoez ghi cú poker vào các phút 9, 11, 55 và 60. Hai bàn thắng còn lại do công Boualem Khoukhi ghi phút 43 và Abdelkarim Hassan ghi phút 68.

Triều Tiên thua toàn diện trước Qatar

Triều Tiên đã thua toàn diện, thua từ tinh thần đấu pháp đến cách thể hiện. Điều đáng nói ngay từ phút khởi đầu trận đấu thì trông các cầu thủ Triều Tiên rất oải, nặng nề, không thấy sự quyết liệt… Và đó cũng là nguyên nhân mở đầu cho “cơn mưa bàn thắng” vào lưới thủ môn Ri Myong-guk.

Như vậy sau hai lượt trận, Triều Tiên toàn thua nặng, trận đầu thua Saudi Arabia 0-4, sang trận thứ hai thua Qatar 0-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm