Barca của Enrique hiệu quả nhất trong lịch sử

Thầy trò Luis Enrique có thể đá nhiều hoặc ít trận hơn các mùa giải khác, nhưng tính hiệu quả là điều dễ nhận thấy. Với chiến thắng 4-0 trước Almeria hôm giữa tuần, Barca đã thắng 39 trong 46 trận đấu chính thức của đội ở mùa giải này, đạt tỉ lệ 84,78%.

Ngày 11/4 tới, Barca sẽ làm khách trên sân Sanchez Pizjuan của Sevilla. Nếu tiếp tục mang về trọn vẹn ba điểm, tỉ lệ thắng trận của thầy trò Enrique sẽ đạt 85,1%.

barca-JPG-8693-1428624984.jpg

Barca dưới thời Luis Enrique đạt tỉ lệ thắng trận cao nhất trong lịch sử cho tới thời điểm này. Ảnh:FCB.

Cụ thể, Barca đã chơi 30 trận tại La Liga năm nay, họ thắng 24 lần, đạt tỉ lệ 80%. Tại Champions League, thầy trò Enrique đạt tỉ lệ 87,5% với bảy chiến thắng trong tám trận đã đấu. Tại Cúp Nhà Vua, Barca toàn thắng tám trận và đạt tỉ lệ 100%.

Hiện, Barca là một trong những đội bóng châu Âu có triển vọng đoạt cú ăn ba cao nhất ở mùa giải năm nay.

Nếu so sánh với ba nhà cầm quân gần nhất dẫn dắt đội bóng xứ Catalan, tỉ lệ thắng mà Luis Enrique đạt được trong 46 trận đầu tiên của mùa giải tỏ ra vượt trội.

Pep Guardiola, người tại vị ở Nou Camp trong bốn năm, đạt thành tích tốt nhất ở mùa giải 2009-2010 và 2010-2011 với 35 trận thắng. Hai mùa giải còn lại, 2008-2009 và 2011-2012, Barca lừng lẫy dưới bàn tay của Guardiola thắng 34 trong 46 trận đầu tiên.

Trong khi đó, người kế nhiệm Pep Guardiola, Tito Vilanova giúp Barca có 35 chiến thắng sau 46 trận đầu tiên của mùa giải 2012-2013. Kế đến, Barca dưới thời Tata Martino đạt tỉ lệ thắng 34-46 trận trong mùa giải 2013-2014.

Theo Quang Huy (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm