Vòng 23 V-League 2018:

'Derby Sài Gòn': Rể Việt tỏa sáng, Hải Anh lập hat trick

Thuộc loại anh cả của làng cầu thủ V-League hiện nay và là ngoại binh thế hệ những năm 2005 hiếm hoi còn chạy tốt cùng với thủ môn Quốc Thiện Esele, chàng rể Việt Nam Huỳnh Kesley liên tục tỏa sáng trong những vòng đấu V- League vừa qua.

Hải Anh (23) ăn mừng bàn thắng.

Nếu ở vòng 22, Huỳnh Kesley góp cú đúp vào chiến thắng 5-3 trước HA Gia Lai thì trận “derby Sài Gòn” thuộc vòng 23 vừa kết thúc, Huỳnh Kesley tiếp tục có bàn mở tỉ số và in dấu các bàn thắng còn lại của TP.HCM.

Chiến thắng 5-0 của CLB TP.HCM trước đối thủ cùng TP đã giúp TP.HCM dần thoát xa khu vực nguy hiểm, tức hạng 13 (suất đi play off với đội thứ nhì của giải hạng nhất) và suất rớt hạng, tức đội chót bảng.

Huỳnh Kesley và Hải Anh là hai ngôi sao của chiến thắng "5 sao".

Ngay phút thứ 5 thì Huỳnh Kesley đã có bàn thắng cho đội bằng pha đệm lòng cận thành rất dễ. Bàn thắng này tạo đà tâm lý rất tốt trong một trận derby mà TP.HCM với tư cách chủ nhà. Tâm lý hưng phấn sau bàn thắng sớm, sau đó vào các phút 25 và 34 thì Hải Anh hoàn thành cú đúp, trong đó bàn thắng đầu của Hải Anh là từ đường chuyền cắt mặt của Huỳnh Kesley.

Hiệp 1 kết thúc mà TP.HCM đã có… ba bàn lận lưng thì rõ ràng quá dễ. Sài Gòn FC liên tục quật khởi nhưng rõ ràng họ quá thiếu một “sát thủ”, cũng như thiếu một cầu thủ chơi tốt ở giữa sân. Trong khi đó, TP.HCM có ba mũi công Phi Sơn, Huỳnh Kesley và Hải Anh rất bén nhọn đã quần tơi tả hàng phòng ngự Sài Gòn FC.

Huỳnh Kesley (70) "gừng càng già, càng cay".

Cũng phải khen ngợi tinh thần thi đấu của Sài Gòn FC bởi dù thua và cách biệt rất lớn nhưng họ đã không buông xuôi, cố tìm bàn thắng danh dự.

Sang hiệp 2, cụ thể phút 57 thì TP.HCM được hưởng phả phạt góc. Bóng được Phi Sơn đưa vào, qua vài nhịp Huỳnh Kesley xoay lưng về phía cầu môn Sài Gòn FC hứng bóng bằng ngực, trung vệ của Sài Gòn FC xô ngã khi Huỳnh Kesley tung người “ngả bàn đèn” dẫn đến phạt đền. Trên chấm 11 m, Phi Sơn nâng tỉ số lên 4-0 cho TP.HCM.

Phi Sơn (10) chơi hay và góp một bàn từ chấm 11 m.

Phút 82 thì Hải Anh hoàn thành cú hat trick khi đệm bóng cận thành từ pha bứt phá bên sườn trái của TP.HCM, đồng thời ấn định tỉ số chung cuộc 5-0 cho TP.HCM.

Dù là trận derby TP.HCM nhưng khán giả đến sân Thống Nhất xem trận đấu không nhiều, có lẽ do vào dịp giữa tuần, thời tiết lại mưa nắng thất thường.

+ Kết quả các trận còn lại của vòng 23: SHB Đà Nẵng - Sanna Khánh Hòa 0-0; Than Quảng Ninh - SL Nghệ An 2-2; B. Bình Dương - Cần Thơ 1-0; Hải Phòng - Nam Định 1-1; HA Gia Lai - Hà Nội 3-5; FLC Thanh Hóa - Quảng Nam 5-0.

+ Vị thứ bảng xếp hạng: 1. Hà Nội (58 điểm), 2. Sanna Khánh Hòa (40 điểm), 3. FLC Thanh Hóa (37 điểm)…, 13. Nam Định (20 điểm), 14. Cần Thơ (17 điểm).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm