Đội tuyển Thái Lan… giấu 3 ‘ông Tây’

Từ ngày công bố danh sách dự tuyển 50 cầu thủ đến khi tập trung còn 27 cầu thủ chuẩn bị cho trận giao hữu thứ hai Thái Lan tiếp Trinidad &Tobago tại Suphanburi ngày 14-10, HLV Milovan Rajevac chưa bao giờ nhắc đến… ba ông Tây nhập tịch Thái Lan trong đội.

Tuyển Thái Lan đang tập ở sân Suphanburi chuẩn bị tiếp Trinidad & Tobago ngày 14-10.

Ba cầu thủ này sẽ là nhân tố bất ngờ, họ sẽ là chỗ dựa của toàn đội tuyển trong chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2018, và cũng là thành phần chính để gia tăng sức mạnh cho tuyển Thái Lan ở vòng chung kết Asian Cup 2019.

Điều trước tiên có thể khẳng định là bốn trụ cột hay nhất của tuyển Thái Lan là Dangda, Chanathip, Bunmathan và Kawin không thể về khoác áo tuyển Thái Lan đá AFF Cup 2018. Vì giải đấu không nằm trong lịch của FIFA nên các CLB Nhật và Bỉ không nhả các cầu thủ này cho đội tuyển Thái Lam. Để đối phó điều này thì HLV Rajevac đã gọi ba ông Tây chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

Thủ môn cựu binh Sinthaweechai (34 tuổi, bìa phải) sẽ là thủ môn số một.

Đó là Manuel Tom Bihr, 25 tuổi, trưởng thành từ Nuremberg của Đức, nay đá cho Bangkok Glass. Trung vệ này đã nhập tịch Thái Lan và đang khoác áo tuyển Thái Lan.

Ba ông Tây trong tuyển Thái Lan gồm: Marco Ballini (bìa trái), Manuel Tom Bihr (phía sau) và Philip Roller (bìa phải).

Thứ hai là Philip Roller, 24 tuổi, cầu thủ khoác áo số 3 trong tuyển Thái Lan và trận giao hữu với Hong Kong ghi bàn duy nhất trận cho tuyển Thái Lan. Hậu vệ phải này sinh ra và lớn lên lại Munich, trải qua nhiều CLB của Đức, Áo, Thụy Sĩ. Anh đang khoác áo Ratchaburi của Thai-League và đã có hộ chiếu Thái Lan.

Chanathip và những đồng đội, trong đó có Manuel Tom Bihr.

Sự có mặt của Roller cũng là nguyên nhân khiến cầu thủ gốc Việt Nam Tristan Do không cạnh tranh nổi. Roller là một hậu vệ giỏi tấn công và ghi bàn như kiểu Bunmanthan vậy.

“Ông Tây” thứ ba là Marco Ballini, 20 tuổi, cao 1,99 m, đá trung vệ, sinh ra và lớn lên tại Bologna của Ý, đang đá cho CLB Chainat của Thai- League và từng khoác áo U-21 và U-23 Thái Lan…

Dangda và Bunmathan (giữa) từ Nhật về theo ngày FIFA Days.

Trong đợt tập trung chuẩn  bị cho hai giải lớn tới đây là AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, HLV Rajevac đã gọi tập trung những cầu thủ Tây đá ở hàng phòng ngự.

Cả ba sẽ bổ khuyết cho tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2018 vốn vắng mặt bốn trụ cột dày dạn kinh nghiệm như đã nêu. Bên cạnh đó, những “ông Tây” này cũng là những cầu thủ mà HLV Rajevac gia cố sức mạnh tuyển Thái Lan cho mục tiêu Asian Cup 2019 - một giải đấu vốn khốc liệt, đòi hỏi sức mạnh, sức bền, chiều cao của cầu thủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm