Lào đạt điểm 10 khi làm khách trước Malaysia

Tuyển Lào nằm kèo dưới và dưới nhưng Malaysia phải đợi đến những phút cuối trận mới có màn ngược dòng nhọc nhằn.

Thầy trò HLV Sundram Moorthy rời “chảo lửa” Bukit Jalil trắng tay, nhưng họ xứng đáng được điểm 10 tinh thần thi đấu.

Lào ăn mừng bàn mở tỷ số do công Kongmathilah

HLV Tan Cheng Hoe đã nói, Malaysia không chỉ phải thắng nào mà ghi càng nhiều bàn càng tốt để có lợi thế chỉ số phụ.

Thế nhưng ông đã lầm vì HLV Sundram Moorthy rất am hiểu bóng đá Malaysia, nơi mà HLV người Singapore đã có một thời thi đấu khi còn là cầu thủ nên ông đề ra một thế trận khá tốt.

Và tuyển Lào đã gây bất ngờ bằng bàn mở tỉ số. Từ cú sút phạt trực tiếp rất hay của Kongmathilah cách cầu môn chừng 30m về góc trái, cái “que trái” của Kongmathilah quá điệu nghệ đưa bóng căng vào sát góc ê ke làm thủ môn Che Mah Fahmi chỉ kịp với tới bóng chứ không thể đẩy ra ngoài được.

Kongmathilah đã có pha sút phạt cực tốt ghi bàn

Tuy nhiên chỉ 17 phút sau thì đội trưởng Zaquan có bàn sang bằng trừ pha tạt ngang bóng của Syahmi.

Thời gian còn lại của trận đấu, các tuyển thủ Malaysia khó khăn trong việc dứt điểm. Malaysia liên tục có những pha dứt điểm cận thành nhưng khi thì bóng vọt xà , chệch cột khi thì thủ môn Lào phản xạ tốt…

Lào bảo vệ thành quả 1-1 cho đến phút 86 thì lão tướng Talaha xuất hiện đúng lúc để hoàn thành cú đúp giúp Malaysia thắng chung cuộc 3-1 vào các phút 86 và 90+1.

Như vậy sau hai lượt trận toàn thắng, Malaysia vươn lên ngôi đầu bảng với 6 điểm trong tay làm vốn để sang Hà Nội làm khách trước Việt Nam vào tối 16-11.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm