Quảng bóng vàng 2018:

Quang Hải đoạt quả bóng vàng, Công Phượng là cầu thủ yêu thích

Theo đó, Quang Hải về nhất hạng mục Quả bóng vàng nam còn Công Phượng đoạt giải cầu thủ được nhiều ngườu yêu thích nhất. Tuy nhiên, Công Phượng do bận rộn tập luyện cùng tuyển Việt Nam tại Hà Nội nên không thể góp mặt tại Gala trao giải vì các đồng đội của anh đã đi… nhiều rồi.

Quang Hải lần đầu tiên nhận Quả bóng vàng

Tay săn nhiều nhất của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 là Anh Đức đã đoạt Quả bóng bạc và quả bóng đồng thuộc về Phan Văn Đức.  

Ở hạng mục cầu thủ ngoại xuất sắc thuộc về trung phong Oseni của CLB Hà Nội.

Oseni (giữa) của CLB Hà Nội đoạt danh hiệu cầu thủ ngoại xuất sắc

Ở hạng mục nữ, Quả bóng vàng thuộc về Nguyễn Thị Tuyết Dung của CLB PP- Hà Nam, Quả bóng bạc thuộc về tiền đạo trẻ Huỳnh Như của TP.HCM và Quả bóng đồng thuộc về Chương Thị Kiều cũng của TP.HCM.

Tuyết Dung đoạt Quả bóng vàng nữ bên đàn chị Ngọc Châm cũng từng đoạt giải thưởng này năm 2008.

Ở hạng mục Futsal, Quả bóng vàng thuộc về Vũ Quốc Hưng, Quả bóng bạc thuộc về thủ môn Hồ Văn Ý và Quả bóng đồng thuộc về Phạm Đức Hòa. Cả ba cầu thủ này đều thuộc CLB Thái Sơn Nam và đội tuyển Futsal quốc gia.

Vua phá lưới của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 đoạt Quả bóng bạc.

Sau khi đoạt giải thưởng cao quý nhất, Quang Hải chia sẻ: “Đây là một giải thưởng danh giá, cho tôi được gửi lời cám ơn ban ban huấn luyện, đồng đội, người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi, chúng tôi, đội tuyển Việt Nam”.

+ Các danh hiệu khác của Gala Quả bóng vàng

-         Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc: Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TP.HCM).

-         Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Đoàn Văn Hậu (Hà Nội).

Một số hình ảnh tại đêm Gala trao giải:

Quảng bóng bạc nữ thuộc về Huỳnh Như

Phan Văn Đức đoạt Quả bóng đồng.

Trung vệ Chương Thị Kiều đoạt Quả bóng đồng nữ.

Hai cựu Quả bóng vàng Việt Nam Huỳnh Đức và Hồng Sơn tại Gala.

Đoàn Văn Hậu nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc.

 

 Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao Quả bóng vàng Futsal cho Vũ Quốc Hưng.

HLV Hoàng Anh Tuấn trao Quả bóng bạc Futsal cho Hồ Văn Ý.

Quả bóng đồng Futsal thuộc về Phạm Đức Hòa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm