AFF Suzuki Cup 2018, Lào - Việt Nam (0-3)

Thắng đậm Lào, Việt Nam khởi đầu mỹ mãn tại AFF Cup 2018

Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Kết quả chung cuộc, Việt Nam đánh bại Lào 3-0 ngay trên sân khách trong ngày khai mạc AFF Cup 2018.

Phút 90+1, Tiến Linh lại dứt điểm cận thành nhưng bóng vẫn đi không chính xác.

Trận đấu có ba phút bù giờ.

Phút 89, Công Phượng tạt bóng vào cho Tiến Linh đánh đầu vọt xà.

Công Phượng có một trận đấu rất hay.

Phút 87, Phouthone tung cú sút cầu may từ rất xa đưa bóng đi không chính xác.

Phút 86, Xuân Trường sút phạt trực tiếp đưa bóng đi vọt xà khung thành đội tuyển Lào.

Phút 82, Tiến Linh đón đường chuyền của Ngọc Hải tung cú dứt điểm cận thành đưa bóng đi ra ngoài.

Phút 77, nhận đường chuyền của Xuân Trường, Công Phượng thoát xuống rất nhanh rồi dứt điểm tung lưới tuyển Lào nhưng trọng tài căng cờ báo việt vị.

Phút 71, Tiến Linh vào sân thay Anh Đức. Đây là sự thay đổi cuối cùng của đội tuyển Việt Nam.

Các CĐV Việt Nam có dịp ăn mừng bàn thắng. Ảnh: NGỌC DUNG

Vàoooooooooooooo. Phút 68, từ quả đá phạt trực tiếp trực diện khung thành, Quang Hải tung cú sút vòng qua hàng rào đưa bóng ghim vào góc lưới nâng tỉ số lên 3-0 cho Việt Nam.

Phút 66, Xuân Trường tung cú sút xa rất căng buộc thủ thành Praseuth phải vất vả đẩy bóng ra.

Phút 63, Hùng Dũng vào sân thay đội trưởng Văn Quyết.

Đội trưởng Văn Quyết và Văn Hậu đã rời sân trong hiệp 2. Ảnh: NGỌC DUNG

Phút 62, Xuân Trường xử lý rất hay trong vòng cấm Lào rồi chuyền ngược cho Công Phượng dứt điểm bật người hậu vệ Lào bật ra.

Phút 59, cầu thủ Lào tung chân dứt điểm từ xa rất căng nhưng Văn Lâm vẫn chơi tỉnh táo làm chủ tình hình.

Phút 58, Phouthone tung cú sút xa đưa bóng đi chệch cột dọc.

Đội tuyển Việt Nam có hiệp đầu thành công. Ảnh: NGỌC DUNG

Phút 57, Văn Lâm phải bay người đẩy bóng cứu thua sau pha đá phạt cầu vồng cực kỳ khó chịu của cầu thủ Lào.

Phút 54, Quang Hải tung cú sút xa sệt đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 52, Anh Đức chọn vị trí tốt đánh đầu cận thành nhưng bóng bật người cầu thủ Lào bật ra.

Phút 50, Phan Văn Đức tung cú cứa lòng từ xa đưa bóng đi ra ngoài.

HLV Park Hang-seo thay Văn Hậu đã nhận một thẻ vàng ra sân. Ảnh: NGỌC DUNG

Đầu hiệp 2, HLV Park Hang-seo đã tung Phan Văn Đức vào sân thay Đoàn Văn Hậu.

Hiệp 2 trận đấu đã được bắt đầu.

Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1. Kết quả Việt Nam tạm dẫn chủ nhà Lào sau 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Vàoooooooooooooooo. Phút 45+2, Văn Quyết tung cú sút xa bóng đi không mạnh nhưng hiểm hóc, thủ thành Praseuth nhoài người đẩy bóng bật cột dọc bật ra, Anh Đức nhanh chân lao vào đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Việt Nam.

Phút 45+2, Trọng Hoàng tung cú sút trực diện cực kỳ nguy hiểm nhưng thủ thành Praseuth đã bay người ôm gọn bóng.

Hiệp 1 có hai phút bù giờ.

Phút 45, Chanthaphone tung cú sút từ rìa vòng cấm đưa bóng đi vọt xà.

HLV Sundram Moorthy của Lào. Ảnh: NGỌC DUNG

Phút 42, Trọng Hoàng tung chân dứt điểm từ xa tuyệt đẹp nhưng thủ thành Praseuth đã xuất sắc bay người cứu thua.

Phút 37, từ tình huống không có gì nguy hiểm, Kaham đánh đầu chuyền về nhưng thủ thành Praseuth lại lao ra lố, bóng từ từ lăn vào lưới nhưng thủ môn Praseuth kịp chạy về ôm gọn bóng.

Phút 31, tuyển Lào có pha tấn công và dứt điểm hiếm hoi về phía khung thành Việt Nam nhưng thủ môn Văn Lâm đã dễ dàng ôm gọn bóng.

Phút 26, Văn Quyết ngã trong vòng cấm nhưng không có penalty cho Việt Nam.

Phút 24, Quang Hải đi bóng và thực hiện pha bấm bóng kỹ thuật qua đầu thủ thành Praseuth nhưng bóng đi vọt xà.

Quá nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua, đội tuyển Việt Nam đang chơi bên nửa phần sân đội tuyển Lào và ép sân toàn diện.

Phút 23, Văn Quyết tung cú sút từ rất xa đưa bóng đi không chính xác.

Phút 18, Anh Đức dứt điểm cận thành quá nhẹ, bóng đi ngay vào tay thủ thành Praseuth.

Phút 16, Quang Hải tung chân dứt điểm từ rìa vòng cấm đưa bóng đi vọt xà.

Phút 13, từ quả đá phạt trực tiếp cách khung thành thủ môn Praseuth chừng hơn 25 m, Xuân Trường tung ra pha dứt điểm bật hàng rào bật ra.

Vàoooooooooooooooo. Phút 11, từ pha lộn xộn trước khung thành Lào, Công Phượng nhanh chân lao tới tung cú sút cực mạnh đưa bóng đi vào góc xa vào lưới mở tỉ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Công Phượng ăn mừng bàn thắng mở tỉ số. Ảnh: NGỌC DUNG

Phút 7, Xuân Trường tung cú sút xa rất uy lực và cực kỳ nguy hiểm nhưng bóng không đi vào lưới.

Phút 5, Công Phượng đá phạt góc vẫn không qua được hàng thủ Lào đang chơi bóng bổng khá tốt.

Phút 4, Xuân Trường bấm bóng tuyệt đẹp cho Anh Đức nhưng hậu vệ Lào lại kịp phá bóng ra.

Phút 3, từ quả đá phạt gần cột cờ bên cánh trái, Xuân Trường tạt bóng vào nhưng hàng thủ Lào vẫn chơi tập trung đánh đầu phá ra.

Phút 2, Quang Hải đá phạt góc vào rất dẻo nhưng hậu vệ Lào đã kịp đánh đầu giải nguy.

Trọng tài người Indonesia Thoriq Munir Alkatiri đã cho trận đấu bắt đầu, Việt Nam là đội giao bóng trước.

Ở trận mở màn AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam ra sân với trang phục toàn trắng, chủ nhà Lào ra sân với trang phục toàn đỏ. Hai đội đang bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

HLV Park Hang-seo đã tung ra sân đội hình mạnh nhất ở trận đấu này. Đáng chú ý là việc hai cầu thủ HAGL là Xuân Trường và Công Phượng đều có mặt trong đội hình xuất phát. Thủ môn Văn Lâm sẽ bắt chính ở trận đấu này.

Thủ môn Văn Lâm khởi động.

Xuân Trường và Công Phượng.

Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Quyết.

Thắng đậm Lào, Việt Nam khởi đầu mỹ mãn tại AFF Cup 2018 ảnh 14

Cầu thủ Lào khởi động.

Các CĐV mang đại kỳ Việt Nam vào sân vận động quốc gia Lào. Ảnh: NGỌC DUNG

Bộ ba trung vệ của đội tuyển Việt Nam gồm Quế Ngọc Hải, Trần Đình Trọng, Duy Mạnh. Hai bên cánh là Trọng Hoàng và Văn Hậu. Dẫn dắt hàng công của Việt Nam là đội trưởng Văn Quyết và Anh Đức. Cầu thủ còn lại có tên trong đội hình xuất phát không ai khác ngoài Quang Hải.

HLV Park Hang-seo và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam bước xuống xe buýt vào sân. Ảnh: NGỌC DUNG

Đội hình thi đấu của chủ nhà Lào và Việt Nam.

Đội hình ra sân của hai đội:

Việt Nam: Văn Lâm; Duy Mạnh, Ngọc Hải, Đình Trọng, Xuân Trường, Văn Hậu, Quang Hải, Trọng Hoàng, Công Phượng, Anh Đức, Văn Quyết.

Lào: Praseuth; Kaham, Lathasay, Thotnilath, Soukchinda, Chanthaphone, Aphixay, Sonevilay, Bounphachan, Phithack, Phouthone.

CĐV Việt Nam nhuộm đỏ bên ngoài sân vận động quốc gia Lào. Ảnh: NGỌC DUNG

---------------------------------------------------------------------------------------

Khởi đầu lúc nào cũng gian nan nhưng nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam không gì khác ngoài chiến thắng trước chủ nhà Lào trong trận mở màn VFF Cup 2018.

Thể thức thi đấu mới vòng bảng AFF Cup 2018 đã khiến giải đấu trở nên hấp dẫn, khó lường hơn bao giờ hết. Với cách thức đá hai trận sân nhà, hai trận sân khách chứ không tập trung vào một địa điểm thi đấu cố định tại vòng bảng, các đội tuyển buộc phải bung hết sức giành lợi thế ngay từ đầu nếu không muốn tụt lại phía sau.

Hai HLV Park Hang-seo và Sundram Moorthy bắt tay trong buổi họp báo trước trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam hiện đang ở vị thế khác so với những giải trước. Thầy trò HLV Park Hang-seo được các đối thủ đánh giá rất cao, thậm chí có phần vượt trội hơn Thái Lan tại AFF Cup 2018.

Thầy Park hiểu rằng mục tiêu của đội tuyển Việt Nam không gì khác ngoài chức vô địch AFF Cup 2018. Và đội tuyển Lào là đối thủ đầu tiên mà Việt Nam cần phải vượt qua. Mục tiêu 3 điểm trong trận đầu tiên bao giờ cũng khó, mà thầy trò HLV Park Hang-seo còn phải hành quân đến làm khách trên đất Lào.

Đội hình tuyển Lào.

Trong khi đó, đội tuyển Lào dù bị đánh giá ở cửa dưới nhưng họ chắc chắn không buông xuôi trước Việt Nam. Được thi đấu trên sân nhà là lợi thế với Lào và họ muốn biến lợi thế này thành 3 điểm đầu tay.

HLV Sundram Moorthy, người Singapore của đội tuyển Lào đặt kỳ vọng rất lớn trong cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam. Những ngày vừa qua, ông cùng các học trò tập luyện kín nhằm tính toán các phương án có thể gây bất ngờ cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Ngay cả giới truyền thông trong nước chỉ được tác nghiệp chút ít rồi bị mời ra ngoài để tuyển Lào… bí mật luyện công.

3 điểm là mục tiêu tối thượng của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Lào có rất nhiều cầu thủ thuộc dạng nghiệp dư trong đội hình. Trình độ bóng đá Lào còn cách Việt Nam một khoảng rất xa. Đội tuyển Việt Nam ở cửa trên và cửa thắng cũng cao hơn rất nhiều so với Lào. Nhưng ưu thế sân nhà cùng với một tinh thần thoải mái là vũ khí lớn giúp Lào có thể làm nên chuyện trước Việt Nam.

Dù thế nào, nếu không có được 3 điểm trước Lào sẽ là một thất bại với thầy trò HLV Park Hang-seo…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm