U23 Việt Nam - U23 Myanmar (1-2): U-23 Việt Nam lại lỡ hẹn

Có 4 phút bù giờ cơ hội cuối cùng cho U-23 Việt Nam.

Phút 87: Thanh Hiền lao vào đánh đầu từ quả tạt bên cánh phải của Quế Ngọc Hải đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 80: U-23 Myanmar có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 do công của Nay Lin Tun sút bóng đập chân Thanh Hiền khiến thủ thành Minh Long không thể cản phá.

U23 Việt Nam - U23 Myanmar (1-2): U-23 Việt Nam lại lỡ hẹn ảnh 1

Phút 79: Một cú sút quá đẹp từ vòng 16,50m nhưng thủ môn Kyaw Zin cản phá thành công.

Phút 77: U-23 Myanmar có sự thay đổi người.

Phút 72: Vàoooooo!!! Tỷ số 1-1 do công của Huy Toàn.

Phút 70: Mạc Hồng Quân bỏ lỡ một cơ hội mười mươi, quá nhiều cơ hội cho Mạc Hồng Quân khi sức ép tâm lý đè nặng lên toàn đội.

Phút 62: Quả phạt góc cho U-23 Việt Nam. Các cầu thủ của chúng ta luôn gây sức ép, Mạc Hồng Quân bỏ lỡ pha đánh đầu san bằng tỉ số.

U23 Việt Nam - U23 Myanmar (1-2): U-23 Việt Nam lại lỡ hẹn ảnh 2

Phút 55: Mạc Hồng Quân bắt vô-lê trong vòng 16m50 nhưng thủ môn U23 Myanmar kịp đổ người cản phá.

Phút 53: Hồng Quân nhả bóng thuận lợi cho Công Phượng dứt điểm trước vòng 16m50 U-23 Myanmar, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Phút 49: Huy Toàn căng bóng tầm trung từ cánh trái, Hồng Quân lao vào đá nhanh, bóng đi chệch khung thành U23 Myanmar.

Hiệp 2 bắt đầu: U23 Việt Nam hưởng phạt góc, nhưng Thanh Hiền dứt điểm không thành công.

Hiiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về U-23 Myanmar.

Phút 45+2: Tình huống bóng lộn xộn trong vòng 16m50 của U23 Myanmar nhưng cầu thủ U23 Việt Nam không thể dứt điểm.

Phút 40: Mạc Hồng Quân đánh đầu chệch cột dọc khung thành U23 Myanmar sau pha tạt bóng bên cánh trái của Huy Toàn.

Phút 37: U-23 Myanmar được hưởng quả đá phạt 11m. Cầu thủ Si Thu Aung sút thành công. Tỉ số 1-0 cho U-23 Myanmar.

Phút 31: Minh Long xuất sắc bắt quả phạt góc của cầu thủ U23 Myanmar!

Phút 28: Huy Toàn tung đường chuyền đảo cánh cực hay cho Mạc Hồng Quân bên cánh phải. Quân đi qua 1 hậu vệ U23 Myanmar trước khi tung cú đá căng nhưng thủ thành đội bạn cản phá xuất sắc..

Phút 21: Huy Toàn đá phạt góc. Thủ môn U23 Myanmar đã phải nỗ lực đẩy bóng ra ngoài đường biên!

Phút 16: U-23 Myanmar nhận thẻ vang đầu tiên danh cho cầu thủ số 15 Zaw Hein sau pha vào bóng ác ý với cầu thủ U-23 Việt Nam.

Phút 14: Duy Mạnh sút xa nhưng bóng đi quá cao. U23 Việt Nam đang kiểm soát thế trận.

Phút 13: Công Phượng dứt điểm ở ngoài vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác!

Phút 11: U23 Việt Nam phản công. Công Phượng chuyền bóng như dọn cỗ cho Mạc Hồng Quân đối mặt thủ môn nhưng sau đó cầu thủ của U23 Việt Nam đã không thể đánh bại người gác đền của U23 Myanmar!

U23 Việt Nam - U23 Myanmar (1-2): U-23 Việt Nam lại lỡ hẹn ảnh 5

U23 Việt Nam - U23 Myanmar (1-2): U-23 Việt Nam lại lỡ hẹn ảnh 6

U23 Việt Nam - U23 Myanmar (1-2): U-23 Việt Nam lại lỡ hẹn ảnh 7

U23 Việt Nam - U23 Myanmar (1-2): U-23 Việt Nam lại lỡ hẹn ảnh 8

Phút 8:icon Quế Ngọc Hải phất bóng dài chính xác về góc sân cho Huy Toàn, tuy nhiên cú tạt sau đó lại quá cao so với Mạc Hồng Quân.

Phút 6: U-23 Việt Nam liên tục gây sức ép trên phần sân của U-23 Myanmar.

U23 Việt Nam - U23 Myanmar (1-2): U-23 Việt Nam lại lỡ hẹn ảnh 10

U23 Việt Nam - U23 Myanmar (1-2): U-23 Việt Nam lại lỡ hẹn ảnh 11

U23 Việt Nam - U23 Myanmar (1-2): U-23 Việt Nam lại lỡ hẹn ảnh 12

Phút 4: Mạc Hồng Quân thực hiện cú sút xa khoảng 25m, nhưng bóng bay vọt xà ngang.

Phút 1: U-23 được hưởng quả đá phạt bên cánh trái, quả phạt góc đầu tiên cho U-23 Myanmar.

Hiệp 1: Trận đấu bắt đầu, U-23 Việt Nam trong trang phục áo trắng, quần trắng. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu là Singapore.

Đội hình xuất phát:

U23 Việt Nam - U23 Myanmar (1-2): U-23 Việt Nam lại lỡ hẹn ảnh 13

U23 Việt Nam - U23 Myanmar (1-2): U-23 Việt Nam lại lỡ hẹn ảnh 14

Người hâm mộ hy vọng thầy trò HLV Miura sẽ vượt qua Myanmar để bước vào chung kết. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thắng cả 2 đối thủ được đánh giá cao hơn là chủ nhà U23 Singapore và U23 Indonesia, U23 Myanmar đã xuất sắc vào bán kết với ngôi đầu bảng A. Điều này cho thấy khả năng của U23 Myanmar là khó lường thế nào. Đội hình của U23 Myanmar có rất nhiều cầu thủ xuất sắc như Aung Thu Si, Phyo Ko Ko Thein ở hàng hậu vệ, Naing Kuang Sat, Bo Hlaing Bo ở hàng tiền vệ và tiền đạo có tốc độ và sự khéo léo Thura Shine. Cả 3 tuyến của U23 Myanmar đều có những cầu thủ xuất sắc và để thắng được họ, U23 Việt Nam cần phải bung hết khả năng của mình.

HLV Miura đã hoàn thành mục tiêu vào bán kết đề ra trước SEA Games nhưng chắc chắn ông không muốn dừng cuộc chơi tại đây. Ở trận bán kết này, chắc chắn vị HLV người Nhật sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất. Những trụ cột như Công Phượng, Hồng Quân, Quế Ngọc Hải, Huy Toàn, Ngọc Thắng, Minh Long sẽ trở lại đội hình chính và sẵn sàng cho cuộc chiến vì chiếc vé tranh chung kết này.

Đội hình dự kiến của hai đội:

U23 Việt Nam: Minh Long, Minh Tùng, Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Thanh Hiền, Ngọc Thắng, Huy Hùng, Duy Mạnh, Huy Toàn, Công Phượng, Hồng Quân.

U23 Myanmar:Kyaw Zin, Aung Si Thu, Bo Bo, Nay Lin Tun, Kaung Sat, Ko Ko Thein, Zaw Hein, Thura Shine, Ye Ko Oo, Aung Ye Win, Win Zin.

Tiếp tục cập nhật, vui lòng bấm F5

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm