Vì sao Thái Lan mời Việt Nam mà không mời Malaysia?

Những năm trước Việt Nam từng tổ chức các giải “tiền” châu Á. Ví dụ năm 2014, khi U-19 Việt Nam lứa Công Phượng, Văn Toàn… đoạt vé dự VCK châu Á thì Việt Nam tổ chức giải “tiền” châu Á tại Hà Nội (giải có tên NutiFood) mời các đội Đông Nam Á và láng giềng Đông Nam Á dự giải nhằm dượt trước khi dự VCK.

U-23 Malaysia, đội duy nhất Đông Nam Á dẫn đầu bảng nhưng không được chủ nhà Thái Lan mời dự.

Chuẩn bị cho VCK U-23 châu Á tháng Giêng năm tới tại Trung Quốc thì tháng 12 này Thái Lan đứng ra tổ chức giải giao hữu U-23 quốc tế.

Có điều là U-23 Malaysia, đội duy nhất Đông Nam Á dẫn đầu một bảng tại vòng loại châu Á tháng 7 vừa qua lại không được chủ nhà Thái Lan mời tham dự giải, còn U-23 Myanmar không vượt qua được vòng loại lại được Thái Lan mời? Bên cạnh đó U-23 Úc, dẫn đầu bảng F cũng không được Thái Lan mời.

Còn U-23 Myanmar không góp mặt ở VCK U-23 châu Á nhưng được mời.

Phải chăng do U-23 Malaysia khi đá vòng loại U-23 châu Á đã ở cùng bảng với U-23 Thái Lan, Indonesia, Mông Cổ đá tại Bangkok nên bây giờ Thái Lan không mời nữa?

Giải U-23 quốc tế mà Thái Lan tổ chức lần này đá tại Bangkok, cụ thể là đá trên sân I-Mobile, sân nhà của CLB Buriram. Ngoài chủ nhà U-23 Thái Lan, năm khách mời nước ngoài gồm Việt Nam, Myanmar, CHDCND Triều Tiên, Uzbekistan và Nhật.

U-23 CHDCND Triều Tiên cực mạnh.

Chủ nhà Thái Lan rất biết cách “khuấy động” giải với mục tiêu thu hút lượng khách du lịch Việt Nam đến Thái Lan bằng trận mở màn U-23 Thái Lan gặp U-23 Việt Nam ngày 9-12.

Sáu đội U-23 quốc gia chia làm hai bảng đá vòng tròn, chọn hai đội nhất, nhì vào bán kết. Hai đội thắng bán kết tranh ngôi vô địch và hai đội thua tranh hạng ba. Đội vô địch được nhận tiền thưởng 20.000 USD.

+ Hai bảng đấu:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm