Vụ triệt phá dàn xếp tỉ số ở Thái Lan:

V-League có làm được như Thai-League?

Theo như Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng cho biết, từ đầu mùa đến nay cơ quan chức năng của Việt Nam bí mật theo dõi vấn đề dàn xếp tỉ số ở V-  League.

Ngoài ra, Công ty phân tích dữ liệu thể thao Sportradar cũng theo sát diễn tiến V-League. Nhưng thực tế thì Sportradar rất khó giúp V-League triệt phá được dàn xếp tỉ số như Thai-League đang làm.

Các chuyên gia phân tích dữ liệu rất dễ nhận ra dàn xếp tỉ số.

Tướng Maitree của Thái Lan là người tổng chỉ huy chiến dịch vây bắt nạn dàn xếp tỉ số ở các giải nội địa Thái Lan, cụ thể là Thai-League.

Ông tiết lộ ban chuyên án đã dựa vào dữ liệu trên các trang mạng cá cược, nguồn tiền đánh cược tăng đột biến vào những phút cuối trận và phân tích chuyên môn trên sân của những cầu thủ bất ngờ “chơi dở”, lập tức họ phát hiện ra tiêu cực ngay. Đó là sở trường của Sportradar.

Vậy nhưng ở V-League, nếu cầu thủ tự dàn xếp với nhau trên sân, hoặc chơi theo kiểu bóng đá tình cảm, hay những tay cá cược lẻ tẻ đánh cược trực tiếp với "đầu nậu" thì Sportradar có thể dễ dàng bị qua mặt.

Dân mê bóng đá, dân mê cá cược lậu ở Việt Nam thì ai cũng biết thị trường cá cược lậu ở Việt Nam với những người dân đánh cược theo dạng "cò con" thì họ chủ yếu giao dịch bằng “tiền tươi, thóc thật”.

Khắp hang cùng ngõ hẻm ở Việt Nam, từ nông thôn đến thành thị, ở đâu cũng có cá cược lậu, rất dễ tham gia trò chơi phạm pháp này ở Việt Nam. Thỉnh thoảng đâu đó vẫn có những vụ “chém giết nhau” vì không trả tiền thua độ.

Tất cả giao dịch này đều bằng “tiền tươi, thóc thật” thì làm sao ảnh hưởng lên nhà mạng các trang cá cược lậu được? Nó sẽ chẳng có biến động về kèo trên các trang mạng gì cả vì những người chơi cá cược lậu ở Việt Nam “tương tác” nhau qua giao tiếp trực tiếp, tin nhắn điện thoại và chung chi bằng tiền mặt.

Lãnh đạo CLB Ninh Bình từng một lần đắng lòng vì cầu thủ bán độ.

Ở các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Malaysia, nạn đánh cược lậu như kiểu đề đóm, cá cược bóng đá bất hợp pháp như ở Việt Nam thì đối mặt tội hình sự cực nặng nên tại đây rất khó đánh cược bất hợp pháp, chung chi “tiền tươi, thóc thật”, buộc họ phải đánh qua mạng. Nhưng ở Việt Nam, nạn cá cược lậu phổ biến đến độ không cần phải mô tả mà ai cũng biết điều này.

Sportradar hiệu quả ở những nước khác nhưng thực trạng ở Việt Nam với nạn cá cược lậu tràn lan thì Sportradar trở nên vô hiệu hóa, lạc lõng rồi. Cầu thủ dàn xếp trên sân, những tay cá cược lậu… chơi bên ngoài thì làm sao Sportradar phát hiện.

Dù việc tuyên chiến với nạn cá cược, bán độ ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn như trên nhưng không phải là không có cách để xử lý, phanh phui các đường dây cá cược. Vào năm 2015, sáu cầu thủ thuộc CLB Đồng Nai bị bắt vì tham gia bán độ là một minh chứng điển hình nhất.

Và V-League cần một lần làm mạnh tay như Thai-League để triệt tiêu những mầm mống kìm hãm sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm