Vấn đề của U-23 VN: Cửa nào vô địch SEA Games?

HLV Miura có cái lý của mình khi nêu mục tiêu cao hơn VFF đặt ra là thay vì vào chung kết thì ông bảo phải vô địch. Thế nhưng có những chướng ngại trên con đường chinh phục SEA Games 28 mà ông Miura thấy rất rõ. Đó chính là U-23 Thái Lan và U-23 Malaysia. Bên cạnh đó, những đội như U-23 Indonesia, U-23 Myanmar cũng có thể “chọc gậy bánh xe”.

Cơ sở nào để vị HLV người Nhật cho rằng mình có thể đánh bại người Thái để vô địch?

Đầu tiên là với thành phần dự SEA Games 28, HLV Miura có nhiều nguồn để lựa chọn, như rất nhiều gương mặt chơi xuất sắc ở Asiad 17 mà ông đã loại do quá tuổi sử dụng vào vòng loại U-23 châu Á vừa qua. Một số cái tên điển hình như tiền đạo Mạc Hồng Quân, Huy Hùng, Minh Tùng (Than Quảng Ninh), Thanh Hiền (Đồng Tháp), Văn Công (Hà Nội T&T), Quách Tân (SHB Đà Nẵng), Hoàng Thịnh, Phi Sơn (SL Nghệ An)…

Đội trưởng Quế Ngọc Hải là trụ cột của ông Miura cho chiến dịch vô địch SEA Games 28. Ảnh: QUANG THẮNG

Rõ ràng với hàng loạt cái tên trên cùng với thành phần U-23 vừa dự vòng loại châu Á thì thầy trò HLV Miura hoàn toàn chơi được và chẳng sợ đối thủ nào ở SEA Games 28. Bên cạnh đó, với các đối thủ sàn sàn nhau về trình độ thì cũng cần phải nhắc đến yếu tố may mắn đóng một vai trò rất quan trọng.

Nhìn vào các đối thủ của ông Miura, đáng ngại nhất là U-23 Thái Lan có thành phần đá giao hữu đã thắng tuyển U-23 Việt Nam 3-1 ngày 22-3 vừa qua cho thấy đó hầu như là lực lượng mạnh nhất của họ. HLV Kiatisak không tung ra đội hình xuất phát mạnh mà chỉ lần lượt đưa các trụ cột vào sân ở hiệp 2.

U-23 Malaysia của HLV Ong Kim Swee đá già dặn hơn đối thủ U-23 của HLV Ismail Razip mà thầy trò HLV Miura hạ ở thánh địa Shah Alam rất nhiều. Bên cạnh đó, HLV Ong Kim Swee lại tỏ ra hiểu biết bóng đá Việt Nam, nắm bắt được sở trường, sở đoản của nhiều cầu thủ Việt Nam hơn so với HLV Ismail Razip. Ngoài việc ông Ong Kim Swee từng có kinh nghiệm nhiều lần chạm trán với các đội tuyển Việt Nam, ông còn huấn luyện lứa U-23 Malaysia dành cho SEA Games 28 rất kỹ càng. Họ từng đi tham dự nhiều giải quốc tế, sang tận Úc đá  giải vô địch bang Queensland và vừa tập huấn 10 ngày tại Bangkok gặp các đội ngoại hạng của Thái Lan…

Trong khi đó, đội tuyển U-23 Việt Nam dưới thời Miura vừa chơi rất tốt tại vòng loại U-23 châu Á và sắp tới còn được bổ sung hàng loạt hảo thủ giàu kinh nghiệm thì rõ ràng có khả năng đạt mục tiêu vô địch SEA Games.

Ngoài những yếu tố này thì trong thời gian còn chưa tới hai tháng nữa, HLV Miura phải tung những bài huấn luyện mới lạ và đẩy nền tảng thể lực của U-23 Việt Nam lên cao hơn nữa thì mới có thể đủ tự tin khi đối mặt với các ứng cử viên nặng ký khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm