Vòng 12 giải Futsal VĐQG 2016: Níu kéo hy vọng

Chiều mai (16-5), giải Futsal VĐQG sẽ diễn ra lượt trận 12. Đây được coi là vòng đấu quyết định đến ngôi vô địch khi các đội đầu bảng gặp nhau.

Ngày 16-5 Thái Sơn Nam (áo xanh) gặp đương kim vô địch Sanna Khánh Hòa lúc 10 giờ.

Theo quy định, thành thích đối đầu sẽ được dùng để xác định vị trí chung cuộc nếu hai đội bằng điểm nhau.

Hiện tại Sanna.KH đang kém Thái Sơn Nam 6 điểm. Để níu kéo hy vọng, Sanna.KH phải đánh bại được Thái Sơn Nam. Nếu ngược lại, với khoảng cách an toàn đến 9 điểm, Bảo Quân và đồng đội chắc chắn đã vô địch trước hai vòng.

Trong trường hợp kết quả hòa, Thái Sơn Nam cũng sẽ lên ngôi. Do thắng Sanna.KH 2-1 ở lượt đi nên nếu thua cả hai vòng cuối, trong lúc Sanna.KH thắng cả hai trận để san bằng cách biệt thì Thái Sơn Nam vẫn xếp trên do hơn đối đầu trực tiếp.

Vì thế, cuộc đối đầu giữa Thái Sơn Nam và Sanna.KH hứa hẹn sẽ gay cấn đến tận phút chót. Với dàn cầu thủ chất lượng hơn, lại đang ở thế thượng phong, Thái Sơn Nam được dự báo sẽ không để cho Sanna.KH giành trọn 3 điểm.

Ở cuộc đua giành huy chương đồng, nhiều khả năng Thái Sơn Bắc sẽ tiếp tục vững ở vị trí thứ ba khi được đánh giá cao hơn so với Sanatech.KH.

Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quang Minh ít có cơ hội nới rộng cách biệt bởi đối thủ đang kém 2 điểm là Tân Hiệp Hưng chỉ phải đối đầu với Hoàng Thư Đà Nẵng đang đứng cuối bảng.

LTĐ NGÀY 16/5

10:00, Thái Sơn Nam – Sanna Khánh Hòa

13:30, Tân Hiệp Hưng – Hoàng Thư Đà Nẵng

15:30, Cao Bằng – Sài Gòn FC

17:30, Thái Sơn Bắc – Sanatech Khánh Hòa

BẢNG XẾP HẠNG

XH    Đội    Tr     T       H       B       BT    BB    Đ

1       Thái Sơn Nam      11      9        1        1        47      18      28

2       Sanna.KH   11      7        1        3        34      26      22

3       Thái Sơn Bắc       11      5        0        6        29      33      15

4       Tân Hiệp Hưng    11      3        4        4        35      32      13

5       Sanatech.KH        11      4        1        6        31      32      13     

6       Cao Bằng    11      3        3        5        25      32      12

7       Sài Gòn FC 11      3        3        5        22      31      12

8       HT.ĐN       11      3        1        7        17      36      10

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm