Vũ Thị Hương chấn thương trước thềm ASIAD 17

Ngày 23/9 Vũ Thị Hương cùng đội điền kinh lên đường sang Incheon (Hàn Quốc) tham dự ASIAD 17. Theo kế hoạch, ngày 27/9 “nữ hoàng tốc độ" của Việt Nam thi đấu trên đường chạy sở trường 100m và ngày 30/9 là nội dung 200m. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với VnExpress, vận động viên quê Thái Nguyên cho biết cô gần đây dính chấn thương ở lưng và chân, nên để đạt được phong độ tốt nhất trong những ngày thi đấu sắp tới là thử thách không nhỏ.

10342760-1682207078671669-5478-1992-2249

Vũ Thị Hương là niềm hy vọng vàng ở cự ly 100m và 200m. Ảnh: Nguyễn Tú.

“Chấn thương không quá nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực, sức mạnh, sự nhanh nhẹn và phong độ của tôi. Dù chưa thể hồi phục, tôi vẫn phải cố gắng tập luyện để duy trì do ngày thi đấu đã cận kề. Sau mỗi buổi tập, tôi đều cần đến các biện pháp trị liệu của bác sĩ”, Vũ Thị Hương cho biết.

Vận động viên từng giành bảy HC vàng SEA Games cho biết chấn thương xuất phát từ giáo án tập tạ thời gian gần đây. “Dù là chấn thương nặng hay nhẹ, chắc chắn thành tích và phong độ của tôi sẽ bị giảm đi đáng kể. Hy vọng, đến ngày thi đấu mọi chuyện sẽ tốt đẹp”, cô nói.

ASIAD 17 có thể là sân chơi lớn cuối cùng của nữ ngôi sao sinh năm 1986. Trước đây Vũ Thị Hương từng hy vọng ghi dấu ấn ở giải đấu này, như một lời từ biệt thể thao đỉnh cao trước khi lo cho cuộc sống riêng tư.

Theo Nguyễn Tú (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm