Vụ cầu thủ Đồng Nai làm độ ở V-League

Vừa đánh, vừa đá, vừa... đếm tiền

Tất cả nhân vật làm bóng đá mà tôi tiếp xúc đều khẳng định chuyện cầu thủ chơi cá độ và làm độ rất phổ biến nhưng nhiều lúc phải chấp nhận “sống chung với lũ”. Ai cũng thừa nhận V-League không tiến bộ về chuyên môn nhưng các lượt đấu gần đây đặc biệt là ở mùa World Cup, số bàn thắng tăng vọt là điều bất thường. Bất thường vì các chân sút Việt Nam không nổi trội nhưng sự hớ hênh của nhiều đội lại gia tăng và đặc biệt là số bàn thắng nhảy vọt đấy thường phục vụ cho “kèo tài” mà nhà cái đưa ra.

Các cựu tuyển thủ Việt Nam khi nói về thế hệ đàn em vừa đá bóng vừa chơi độ đã chia sẻ rằng bóng đá bây giờ giúp cầu thủ dễ kiếm tiền nhưng cũng buộc người cầu thủ phải đủ tỉnh táo, đủ bản lĩnh để giữ mình trước nhiều cám dỗ.

Sau Mạnh Dũng (V. Ninh Bình) bị bắt giam, nhiều khả năng các cầu thủ Đồng Nai bị câu lưu cũng cùng chung số phận. Ảnh: QUANG THẮNG

Hầu hết đội bóng nào cũng vậy, cầu thủ hay có những mối quan hệ rất rộng bên ngoài xã hội và hơn ai hết các HLV biết những mối quan hệ phức tạp đấy. Có người chơi thân với giới nghệ sĩ, người chơi thân với các tay anh chị, người thì hay alô với các đại gia và cả thành phần xã hội đen… Chính các HLV hay lãnh đạo đội bóng mà cụ thể là lãnh đạo đội Đồng Nai cũng phải thừa nhận mình không thể quản cầu thủ ngoài giờ tập và giờ đá bóng được. Thậm chí là khi cầu thủ tập trung với đội và tưởng họ đang ngủ cũng không thể biết rằng họ làm gì trên mạng hay giao dịch với ai. Thậm chí là chỉ vài cái lướt web trên điện thoại cũng đủ để click chơi “tài - xỉu” cho chính trận đấu mà ngày mai mình ra sân.

Pháp Luật TP.HCM từng đề cập việc người nhà cái ngồi ở khu báo chí (tất nhiên là họ ngồi lậu vì ở vị trí đó quan sát tốt nhất) rồi ra rả những tràng tiếng Hoa thông báo về nhà cái từ thời tiết, tốc độ gió đến đội hình ra sân… để từ đó kèo nhà cái cứ nhấp nháy đỏ đỏ, xanh xanh trên mạng. Nguy hiểm là bóng đá Việt Nam được nhà cái cập nhật kèo từ V-League đến giải giao hữu lẫn các giải trẻ. Những trang web mời gọi kéo theo những canh bạc, trong đó nhiều con bạc là chính cầu thủ vừa đá, vừa đánh rồi vừa đếm tiền.

Hôm qua, khi soi sáu cái tên của đội Đồng Nai bị cơ quan điều tra mời lên, nhiều người giật mình với những cầu thủ từng bị “phốt” khi đá giải trẻ trong đội U-19 cách đây ba năm đã tung chân sút thủng lưới nhà từ tình huống không nguy hiểm. Điều đấy nhiều quan chức VFF từng thấy và từng nghe nhưng bất lực vì ở góc độ của bóng đá chỉ là nghi án.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khi nói về vụ án mới liên quan đến cầu thủ vừa đánh (độ) vừa đá đã nói rất kiên quyết: “Tôi mong cơ quan chức năng làm mạnh, làm sáng tỏ và lôi ra ánh sáng hết kể cả vỡ giải hay phải làm lại cũng chấp nhận”.

Nguy hiểm của bóng đá Việt Nam là cầu thủ dễ sa ngã dù nhiều người đã và đang hưởng thụ trên một đống tiền. Thế nên đừng nói tạo điều kiện để đời sống cao thì cầu thủ không hư.

Giờ lại giật mình với mặt bằng cầu thủ và mối quan hệ của cầu thủ.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm