Xét giảm án cho các cầu thủ dính tiêu cực: Ngày trở lại rất gần

Các cầu thủ này đều chịu án treo từ ba đến bốn năm của tòa án và treo giò của VFF. Riêng Quốc Vượng ngồi tù, còn Văn Trương chưa có đơn xin giảm án nên hội đồng chưa xét đến.

Trong đơn xin giảm án gửi VFF, các cá nhân đều bày tỏ sự thành tâm hối cải và mong muốn được trở lại sân cỏ. Lãnh đạo các đội bóng đều xác nhận trong thời gian chịu kỷ luật, các cầu thủ này đều rất chăm chỉ luyện tập duy trì phong độ và thực sự ăn năn với ao ước được tạo cơ hội chuộc lại lỗi lầm.

Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường đã từng đến các địa phương gặp gỡ lãnh đạo đội bóng và các cầu thủ này lẫn những nguồn khác để thẩm tra sự thành tâm của họ. Khi VFF đã giảm án kỷ luật cho bốn cầu thủ này trở lại vào giai đoạn hai V-League 2008, họ còn phải tiếp tục làm đơn đề xuất lên FIFA để hội đủ điều kiện nếu được trở lại đội tuyển quốc gia tham dự các trận đấu quốc tế.

TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm