Thông cáo về ngày làm việc thứ 7 của Đại hội XI

Ông Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến các đại biểu về các văn kiện Đại hội.

Thông cáo về ngày làm việc thứ 7 của Đại hội XI ảnh 1

Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Sau khi thảo luận về Báo cáo tiếp thu giải trình của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung các văn kiện Đại hội.

Ông Trịnh Long Biên, Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và công bố danh sách các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (chính thức và dự khuyết).

Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý thông qua kết quả bầu cử và danh sách các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (chính thức và dự khuyết).

Ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phần bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Tổng Bí thư trong số các đồng chí Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương mới được bầu.

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Tổng Bí thư.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI họp phiên thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm