KẾT NỐI

Xử lý quốc nạn ‘nhổ nước miếng’...

Nhận định rõ mức độ nguy hại, ông Chính bày tỏ thiện chí Bộ Y tế sẵn sàng tham giacùng cácđơn vị khác xử phạtngườiđi xe máy có hành vi nhổ nước miếng. Tuy nhiên, vấnđề này không chỉ liên quan tới sức khỏe mà còn liên quan tới ATGT, văn hóa, môi trường, giáo dục...,để xử lý được hành vi này ông Chính cho rằngcần thành lập liên bộ (Bộ Y tế, Bộ GTVT, Bộ TN&MT, Bộ Văn hóa, Bộ Giáo dục) cùng vào cuộcnghiên cứu hình thức xử lý.

Đại diện chophía Bộ Y tế, ông Chính ngỏ lời mong muốn Bộ GTVT đứng ra chủ trì, Bộ Y tế sẽ cùng vào cuộc.

Về phía Bộ GTVT, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết chưa nhận được đề xuất nào chính thức về xử lý hành vi này. Ông Hùng cho biết đây cũng là vấn đề có liên quan tới ATGT, đặc biệt đây không còn là hiện tượng đơn lẻ mà đã trở thành vấn nạn thì cũng cần phải được xem xét một cách nghiêm túc.

(Theo Đất Việt)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm