Công ty Qui Phúc đồng hành hiến máu xuyên Việt

Chiến dịch được tổ chức từ năm 2013 đến nay, với sứ mệnh tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) và vận động toàn dân tham gia hiến máu nhân đạo, nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị.

Hành trình đỏ 2017 diễn ra từ ngày 1 đến 30-7, dự kiến sẽ đi qua 28 tỉnh, thành trên cả nước và tiếp nhận khoảng 25.000 đơn vị máu.

Dịp này Công ty Qui Phúc tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo với sự tham gia của 50 cán bộ, công nhân viên.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Qui Phúc, chia sẻ xuất phát từ khẩu hiệu “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, qua ngày hội Qui Phúc muốn góp thêm những giọt máu quý giá để cứu sống hàng ngàn bệnh nhân thoát khỏi hiểm nghèo, mang đến sự sống tươi đẹp cho họ.

Thời gian tới công ty sẽ tiếp tục đồng hành, mở rộng phong trào hiến máu tình nguyện nói riêng và các hoạt động chia sẻ vì cộng đồng nói chung trong toàn thể cán bộ, công nhân viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm