Lê Hải Châu, người làm việc thiện thầm lặng

Vóc người đầm đậm, da ngăm, Lê Hải Châu không có dáng vẻ của một doanh nhân thành đạt, càng không có dáng vẻ của một con người bươn chải trên thương trường. Vậy mà chính anh là người dẫn dắt Công ty Chu Việt ngày một phát triển, có uy tín với những sản phẩm phục vụ sức khỏe con người. Nhưng điều đáng nói hơn ở Lê Hải Châu là một tấm lòng tha thiết yêu văn hóa dân tộc, một trái tim nhân ái, luôn luôn hướng đến những người nghèo khó.

Cuộc sống ngày một phát triển thì việc chăm lo cho con người ngày càng được quan tâm. Tuân theo quy luật ấy, Lê Hải Châu tìm tòi đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Anh phát hiện ra loại sản phẩm mới vừa có lợi cho sức khỏe, vừa có giá cả phải chăng, có khả năng phục vụ đông đảo quần chúng. Đó là các sản phẩm từ ngựa: thịt ngựa, xúc xích ngựa, cao xương ngựa, rượu ngâm pín ngựa (mã pín tửu)… Lê Hải Châu tập trung đầu tư để tạo ra sản phẩm theo dây chuyền công nghệ hiện đại, vừa tạo ra năng suất cao, giá thành hạ, vừa bảo đảm đạt tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm. Sản phẩm của Chu Việt chẳng bao lâu lan tỏa khắp trong nước, đem lại lợi ích cho người tiêu dùng.

Lê Hải Châu, người làm việc thiện thầm lặng ảnh 1

Anh Lê Hải Châu trao nhà tình nghĩa tại huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

Anh từng ứa nước mắt khi nhận được những lá thư cảm ơn, những thông tin tốt lành từ nhiều vùng đất nước cho biết cao xương ngựa đã giúp nhiều người khỏi bệnh, tăng cường sức khỏe. Đó là ông Nguyễn Thành Văn, cựu chiến binh Trung đoàn Cửu Long miền Tây Nam Bộ, có vợ bị nhũn não, nằm liệt giường tám năm, dùng cao xương ngựa một thời gian đã ngồi dậy được. Hoặc trường hợp bà Nguyễn Thị Sinh (Tây Ninh), con trai sau khi chết đuối hụt, được cứu sống nhưng nằm liệt, dùng cao ngựa bạch của Chu Việt, cũng đã cử động được và sức khỏe đang ngày một khá lên. Hay trường hợp của thân mẫu Thầy thuốc ưu tú - bác sĩ Nguyễn Thị Linh Doan, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội Quảng Bình, bị bệnh tiểu đường biến chứng khớp không đi lại được, uống cao xương ngựa cũng bình phục.

Với bệnh nhân nghèo, Công ty Chu Việt của anh sẽ giảm giá hoặc tặng sản phẩm để giúp người bệnh khỏe lại. Bản thân anh cũng nhiều lần đi thăm bà con vùng sâu, vùng xa ở ĐBSCL, đem quà biếu tới tận tay nhiều người khó khăn. Cứ nghe tin nơi nào gặp thiên tai, đồng bào gặp cảnh túng quẫn, anh lại bồn chồn không yên và anh lại dùng tiền của mình cứu giúp đồng bào. Chẳng hạn như mùa mưa 2007-2008 dù công ty đang gặp khó khăn nhưng anh vẫn bỏ ra một khoản kinh phí lớn để hỗ trợ đồng bào một số tỉnh miền Trung như Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế, Bình Thuận xây dựng nhiều căn nhà, khắc phục một phần những khó khăn, mất mát do bão lụt gây ra. Chu Việt cũng tham gia tài trợ chương trình giao lưu ca nhạc Hướng về miền Trung tại sân khấu ca nhạc Lan Anh
(TP.HCM) để kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Còn nhiều nữa những hoạt động từ thiện mà anh đóng góp cho xã hội. Nào là tới thăm, tặng quà cho trẻ khuyết tật ở Trung tâm Nhân đạo Quê Hương, nào là tài trợ cho chương trình Chung sức vì người nghèo của TP Cần Thơ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TP Cần Thơ tổ chức.

Gần đây nhất, Lê Hải Châu đã tài trợ cho chương trình biểu diễn nghệ thuật mang tên Những ngôi sao nghệ thuật dân tộc, giúp các nghệ sĩ có dịp trình diễn trên sân khấu và truyền hình ảnh qua chương trình truyền hình trực tiếp của đài truyền hình những tiết mục hát chèo, cải lương, hát xẩm. Trong chương trình này, Lê Hải Châu còn tài trợ cho nhiều nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn và một số trẻ em khuyết tật để giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống. Chu Việt và Lê Hải Châu cũng đã đầu tư cho Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, cho đoàn nghệ thuật Quảng Bình tổ chức hội thảo, biểu diễn nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Trường Sơn. Với sự bảo trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lê Hải Châu đang chuẩn bị phối hợp với tạp chí Văn Hiến Việt Nam tổ chức một chương trình ca nhạc-từ thiện kêu gọi đóng góp ủng hộ bà mẹ Việt Nam anh hùng trong thời gian tới.

PHẠM VIỆT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm