Mũ bảo hiểm có gây ngứa da đầu!?

Thậm chí có người da đầu bắt đầu bị nấm mốc, gàu xuất hiện nhiều hơn. Mới đây, bác sĩ Nguyễn Thị Thọ - Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP Đà Nẵng đã giải thích về hiện tượng này.

Bác sĩ Thọ khẳng định: Việc da đầu gây ngứa và có những phản ứng khó chịu trong những ngày đầu đội MBH tùy thuộc vào từng người. Tuy nhiên, có thể có nhiều nguyên nhân gây ngứa khác nhau nhưng chưa chắc là do MBH gây ra. Việc ngứa da đầu khi đội MBH tức là người đội mũ đã mắc căn bệnh ngoài da nào đó. Người bệnh cần đến bác sĩ da liễu để khám và điều trị ngay, đừng để ảnh hưởng lâu dài, gây nguy hại đến da đầu và rụng tóc.

Bác sĩ Thọ khuyên người tiêu dùng nên chọn loại MBH có nhiều lỗ thông gió. Phải thường xuyên làm vệ sinh MBH, nhất là sau khi đi mưa bị ướt hoặc thấm nước phải giặt và sấy khô. Không nên dùng chung MBH với người bị bệnh da liễu vì khi đó chắc chắn sẽ bị lây lan. Ngoài ra, cũng không nên dùng khăn chung hoặc lược chải đầu với người bị bệnh da liễu.

TẤN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm