Tịch thu phích cắm điện giả nhãn hiệu Điện Quang

   Phích cắm Điện Quang có chân phích cắm là đồng và bề mặt láng, không thô ráp. Trong khi đó, phích cắm giả chỉ được mạ sắt giả đồng, bề mặt thô nhám, không láng bóng và dễ bị rỉ sét.  Ảnh: TM

Trong tháng 7-2015, Chi cục Quản lý Thị trường TPHCM đã tịch thu 225 phích cắm điện chân tròn loại PC 2A-2 giả nhãn hiệu Điện Quang đang được các đối tượng vận chuyển từ quận 1 về các địa điểm kinh doanh tại quận 7 và huyện Nhà Bè để bán ra thị trường. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng nhái và đang mở rộng điều tra vụ việc.

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã có thông báo khuyến cáo nhằm giúp người tiêu dùng cách phân biệt phích cắm điện do Điện Quang sản xuất và hàng nhái, hàng giả. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm