Tri ân những tấm lòng thiện nguyện

Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting thành lập từ năm 2005 theo tâm nguyện của ông Lawrence S. Ting, cố Chủ tịch Tập đoàn CT&D và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng. 10 năm không phải là chặng đường dài nhưng đủ cho chúng ta ghi nhận những nỗ lực to lớn mà Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting đã làm được cho xã hội.

Chia sẻ khó khăn

Trong lĩnh vực giáo dục, quỹ đã trao hơn 70.000 suất học bổng đến HS-SV giỏi và các em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em được tiếp tục đến trường. Sự hỗ trợ kịp thời, đúng lúc này đã mang lại những kết quả tích cực. Nhiều em nhận học bổng đã ra trường, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Điều đáng nói là những “mầm xanh thiện nguyện” được quỹ gieo trong lòng các em đang lớn dần theo năm tháng. Khi thành công các em lại tiếp tục mang tấm lòng từ thiện chia sẻ, tiếp tục hỗ trợ cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, quỹ còn hỗ trợ thúc đẩy cho ngành giáo dục Việt Nam thông qua các chương trình Tiến bước cùng IT; hỗ trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các trường học; trao tặng bộ kết nối kính hiển vi và máy vi tính cho các trường THCS, THPT… Trong 10 năm, quỹ đã tài trợ 122 phòng máy vi tính cho 96 trường thuộc 63 tỉnh/thành trên cả nước. Nhờ đó các thầy cô giáo và học sinh có điều kiện được tiếp cận với công nghệ thông tin, hỗ trợ hiệu quả công tác giảng dạy và học tập.

Bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, trao huân chương Lao động hạng Ba cho bà Ting Fei Tsong Ching, Chủ tịch Ủy ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting.

Song song với phát triển giáo dục, chăm lo sức khỏe cộng đồng là một nhiệm vụ quan trọng. Trong nhiều năm qua, quỹ đã hỗ trợ ngành y tế Việt Nam bằng việc trao tặng 4.553 kiện hàng thiết bị y tế từ tổ chức từ thiện Medshare (Mỹ) cho các bệnh viện, cơ sở y tế tại TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL. Quỹ còn xây dựng trung tâm chạy thận nhân tạo, trung tâm y tế tại vùng sâu, vùng xa tạo điều kiện cho người dân khám, chữa bệnh thuận tiện hơn. Đặc biệt, công tác nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân luôn được chú trọng. Điều đó thể hiện qua chương trình phối hợp với ĐH Y Dược TP.HCM tổ chức đào tạo nghiệp vụ chuyên khoa nâng cao tay nghề, nghiệp vụ cho y, bác sĩ bệnh viện huyện/xã tại nhiều tỉnh/thành.

Tiếp thêm động lực

Trong các hoạt động xã hội khác, quỹ đã trao tặng gần 15.000 chiếc xe lăn, xe lắc tình thương cho những người khuyết tật, nạn nhân chất độc màu da cam; xây nhà tình nghĩa; phẫu thuật tạo hình vá hàm ếch cho hàng ngàn trẻ em; phẫu thuật khuyết tật bàn tay cho trẻ em tại BV Pháp Việt; tài trợ sinh hoạt phí cho trẻ em sau phẫu thuật tim; hỗ trợ nạn nhân thiên tai; tài trợ chế tạo sách nói cho người mù… Chặng đường 10 năm, quỹ đã tài trợ tổng cộng hơn 225 tỉ đồng, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Với những nỗ lực lớn vì cộng đồng, quỹ đã vinh dự đón nhận huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Tại buổi lễ, ông Phan Chánh Dưỡng, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting, cho biết: “Những ghi nhận từ Nhà nước, cộng đồng, xã hội với các hoạt động của quỹ là sự động viên và khích lệ tinh thần to lớn, giúp cho những người làm công tác điều hành quỹ có thêm động lực, tiếp tục bước đi trên con đường thiện nguyện, giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn khác”.

Trong khuôn khổ buổi lễ, quỹ trao kỷ niệm chương như lời tri ân, lời cám ơn sâu sắc đến nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã đóng góp và đồng hành cùng quỹ. Đồng thời trao tặng học bổng lần thứ 13 và trao tài trợ năm 2016 với tổng số tiền gần 8,5 tỉ đồng. Trong đó bao gồm 395 suất học bổng với tổng giá trị hơn 3,4 tỉ đồng cho các em HS-SV có thành tích học tập xuất sắc tại 33 trường THPT, ĐH. Ngoài ra, quỹ cũng trao tài trợ học bổng năm 2016 với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm