Trị yếu sinh lý - đâu là giải pháp bền vững?

Con số này cho thấy số lượng nam giới quan tâm đến rối loạn cương dương là rất cao. Thế nhưng lại có rất ít nam giới chia sẻ thực tế về vấn đề của mình. Vậy khi gặp vấn đề này, quý ông giải quyết thế nào?

Việc tự ý dùng thuốc tăng sinh lý khiến không ít nam giới rơi vào cảnh tiền mất tật mang.

Gặp họa vì tự chữa yếu sinh lý

Theo y văn, hơn một nửa bệnh nhân rối loạn cương là do mạch máu dương vật bị hư hại, khoảng 1/4 là bệnh của dây thần kinh, bệnh về giảm sút nội tiết tố testosterone… Thế nhưng không ít người vì “chuyện tế nhị” mà âm thầm chữa trị, gây ra những câu chuyện dở khóc dở cười. Có người đến bệnh viện trong tình trạng “muốn xuống cũng không nổi” vì tự ý uống thuốc kích dục khi thấy “bản lĩnh” bị suy giảm. Có người thì nghe ai mách gì làm nấy, uống đủ thứ trên đời như mật cá trắm, rượu ngâm rễ cây nhưng rốt cuộc phải trải qua những giờ phút thập tử nhất sinh vì ngộ độc, nguy hại đến sức khỏe. Quý ông đâu có biết rằng thuốc trị rối loạn cương dương là con dao hai lưỡi, không phải ai cũng dùng được mà phải có chỉ định của bác sĩ, nhắm mắt dùng bừa bãi sẽ mang nhiều hậu họa do tác dụng phụ của thuốc gây ra.

Có nên “yếu đâu chữa đó”?

Phục hồi sinh lý nam cần quan tâm đến gốc của vấn đề và đặc biệt phương pháp khoa học chính xác mới đạt được hiệu quả bền vững.Có một câu chuyện hài thế này: “Một quý ông ra hiệu bán thuốc mua Viagra. Quý ông nói với dược sĩ: “Làm ơn bán cho tôi một viên Viagra nhưng bẻ thành bốn phần đều nhau giúp tôi”. Cô dược sĩ ân cần giải thích: Tôi khuyên ông nên dùng đúng liều chứ uống 1/4 viên thì chẳng có tác dụng gì đâu. - Tôi uống Viagra không phải vì tác dụng quảng cáo của nó. Tôi chỉ muốn đi toilet không bị ướt mũi giày thôi mà.

Chuyện vui, hài là vậy nhưng việc quý ông này tự ý mua thuốc và tự ý chia liều thuốc là hoàn toàn sai lầm. Bởi lẽ trường hợp này quý ông đã không hiểu rõ căn nguyên của vấn đề là do tạng thận. Vì vậy cần bồi bổ thận chứ không phải dùng Viagra liều 1/4 viên như ông tự kê.

Theo y học cổ truyền (YHCT), thận chủ thủy nghĩa là giúp cơ thể điều chỉnh thủy dịch tốt, giúp thanh lọc các chất cặn bã theo đường nước tiểu. Thận là cơ quan tàng trữ - thận tàng tinh - chủ về sự phát dục ở cơ thể và hoạt động sinh dục nam. Thận tàng tinh tốt thì chức năng sinh lý của cơ thể khỏe mạnh. Khi thận và chức năng thận suy giảm, gây rối loạn cân bằng thành phần của máu; độc tố không được loại bỏ sẽ tích tụ trong máu, lan tới các cơ quan gây nhiễm độc và suy giảm các chức năng trong cơ thể dẫn đến suy yếu toàn thân. Tùy vào mức độ nặng, nhẹ, thận hư có biểu hiện thiếu máu mệt mỏi, người yếu ăn uống kém, tiểu tiện nhiều lần, tiểu đêm, đau lưng, tê mỏi, lạnh tay chân, chóng mặt, ù tai, mất ngủ, giảm tập trung, giảm trí nhớ, giảm tỉnh táo, sinh lý yếu, giảm ham muốn tình dục, xuất tinh sớm... Vì vậy không phải cứ tự ý “yếu đâu chữa đó” là tốt, nhất định phải được sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa hoặc dược sĩ trước khi sử dụng bất kỳ một sản phẩm bổ sung nào. Quan trọng nhất nam giới cần biết giữ gìn sức khỏe, bồi bổ tạng thận của mình thật tốt.

Thông tin sức khỏe:

Thực tế lâm sàng cho thấy YHCT tập trung điều trị ở tạng thận đã mang lại hiệu quả rất tốt. YHCT đã có rất nhiều bài thuốc điều trị thận hư, thận suy, dương hư… nhưng khó có khả năng ứng dụng tất cả bài thuốc này, dù đó là các kinh nghiệm rất quý của các y gia đi trước. Chọn lọc từ các bài thuốc và dược liệu dùng để chữa trị yếu sinh lý giúp chức năng tạng thận hoạt động tốt, sản phẩmXích Thố Vương có thành phần gồm bá bệnh, bạch tật lê, lộc nhung, nhục thung dung… tạo nên nhóm thuốc bổ dương sáp tinh, nhóm bổ khí huyết, nhóm hoạt huyết từ đó giúp tăng cường chức năng thận, tăng cường sinh lực phái mạnh, giảm các triệu chứng mệt mỏi, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương…

Trị yếu sinh lý - đâu là giải pháp bền vững? ảnh 2

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập website

www.sinhlynam.vn hoặc gọi hotline 19006436 để được tư vấn trực tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm