Từ 1-1-2008: Tăng 20% lương hưu và trợ cấp cho người có công

Theo đó, từ ngày 1-1-2008, hơn 1,5 triệu người có công với cách mạng cũng sẽ được điều chỉnh tăng trợ cấp 20% so với mức chuẩn 470.000 đồng/tháng hiện nay; đồng thời hơn 1,8 triệu người về hưu và người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng được tăng 20% so với mức lương hiện nay.

Cụ thể, từ 1-1-2008, chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công sẽ tăng lên 560.000 đồng/tháng (so với mức chuẩn 470.000 đồng/tháng hiện hành). Mức này được áp dụng đối với thân nhân của một liệt sĩ, người chăm sóc, thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trường hợp thân nhân của hai liệt sĩ trở lên, cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng và thương bệnh binh (tùy mức độ thương tật) sẽ hưởng mức trợ cấp cao hơn. Nghị định trên dự kiến sẽ được Chính phủ thông qua vào tháng 12 để kịp triển khai từ 1-1-2008.

P.NGUYỄN (Theo ĐCSVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm