10 ngư dân vào bờ sau 5 ngày đêm mất liên lạc

Thông tin từ các ngư dân cho hay tàu bị hỏng máy, phải thả trôi tự do nhiều ngày. Cùng lúc, các thiết bị thông tin liên lạc trên tàu gặp sự cố khiến việc liên hệ với đất liền không thực hiện được trong một thời gian dài.

Trước đó, ngày 9-9, tàu TH 93666 TS cùng 10 ngư dân Thanh Hóa rời cảng Quy Nhơn để khai thác hải sản trên vùng biển phía Nam. Sau đó trên đường tránh bão số 10, tàu cá này bị hỏng máy, phải thả trôi tự do trên vùng biển Đà Nẵng. Lúc 15 giờ 20 chiều 14-9, thuyền trưởng Nguyễn Văn Ty liên lạc với đài thông tin duyên hải Phú Yên, sau đó thì hoàn toàn mất tín hiệu. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm - Cứu nạn hàng hải Việt Nam cùng hệ thống đài thông tin duyên hải Việt Nam tổ chức xác minh thông tin, tìm cách liên lạc với tàu cá bị nạn nhưng không có kết quả.

Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân Thanh Hóa bị nạn. Ảnh: CÔNG CƯỜNG

Đến sáng 18-9, khi khắc phục được sự cố hỏng máy phát, các ngư dân thông báo về đất liền, cho biết tàu đang ở vùng biển cách TP Quy Nhơn 100 hải lý về phía Đông Đông Bắc, đồng thời đề nghị các đơn vị chức năng hỗ trợ. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm - Cứu nạn hàng hải Việt Nam cùng Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định hướng dẫn ngư dân điều khiển tàu cá chạy vào đất liền, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên với tàu.

Sau khi tàu TH 93666 TS cập cảng cá Quy Nhơn, lực lượng quân y Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định khám sức khỏe ban đầu cho các ngư dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm