11 năm đột phá mở cửa ngõ phía Đông thành phố

(PLO)- 11 năm đột phá, gỡ thế “kẹt cửa” đã tạo cho cửa ngõ phía Đông TP. HCM những cây cầu, những tuyến đường rộng mở, hướng đến tương lai.

 Năm 2009, đất nước đã qua hơn 20 năm mở cửa nhưng cửa ngõ phía Đông TP vẫn “kẹt cứng” với một cây cầu Rạch Chiếc trên xa lộ Hà Nội, chiều rộng hơn bốn làn xe cho hai chiều và tải trọng chỉ là 20 tấn 

 Để giải quyết lưu thông, TP phải dùng đến những nhịp cầu thép Bailey có từ thời chiến tranh đi song song bên cầu cũ đã 50 năm tuổi 

 Ngày 19-9-2009, cầu Rạch Chiếc mới trên xa lộ Hà Nội được khởi công xây dựng. Đây là công trình đánh dấu sự đột phá của Khu quản lý giao thông đô thị số 2 (Khu 2- Sở GTVT) với phương thức huy động nhà đầu tư - khai thác tuyến xa lộ Hà Nội (CII) ứng vốn trước làm cầu 

 Ngày 22-12-2010, sau 15 tháng thi công, một phần cầu Rạch Chiếc mới được hoàn thành vào dịp chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XI  

Tiếp đến Khu 2 thực hiện vai trò giám sát Nhà nước trong việc thi công cầu Sài Gòn 2. Sau 18 tháng, cầu đã được hoàn thành đưa vào sử dụng vào ngày 15-10-2013, vượt tiến độ ba tháng

 Nét đẹp của cầu Sài Gòn 2 là toàn bộ các trụ dẫn và trụ ở khoang thông thuyền có kết cấu đồng bộ, trùng khớp với tim các trụ của cầu Sài Gòn cũ 

 ….và toàn mặt cầu mới bằng với mặt cầu cũ, không có dấu hiệu “lệch pha” như một số cặp cầu cũ – mới được xây dựng trước đó 

 Cùng thời điểm, Khu 2 tập trung làm hai cầu thép vượt ngã tư Hàng Xanh…

 ... Và Thủ Đức 

 Đến cuối tháng 1-2013 thì hoàn thành, đưa cả hai cầu vượt vào sử dụng, tháo gỡ một phần ùn tắc ở cửa ngõ phía Đông TP 

 Trong các năm 2014, 2015, Khu 2 tập trung vào xây dựng cầu, đường trên vành đai Đông nhằm tạo đà cho TP phát triển mạnh về phía quận 2, 9 và Thủ Đức. Trong ảnh, thông xe kỹ thuật cầu Rạch Chiếc trên vành đai Đông 

 Đây là cây cầu lần đầu tiên được TP xây dựng bằng ba nhịp vòm thép nhồi bê tông, tạo nét vững chắc và đẹp mắt 

 Không đợi cầu Rạch Chiếc trên vành đai Đông khánh thành, dọc hai bên đã có những khu đô thị, biệt thự đua nhau mọc lên

 Gắn liền với những cây cầu, tuyến đường trên là ông Vũ Kiến Thiết, người có gần 40 năm xây dựng cầu, đường TP và 11 năm đi khai mở giao thông phía Đông TP

 Hôm qua (25-1) ông Thiết (giữa) đã hoàn thành nhiệm vụ, chia tay các đồng nghiệp, anh em để về vui nhàn cùng gia đình…

 … phía sau lưng ông là những đoạn vành đai 2 sẽ được những kỹ sư, công nhân cầu, đường của TP tiếp tục hoàn thành cho đến năm 2020 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm