12 tháng tù vì chứa mại dâm

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm trật tự an ninh của địa phương nên cần phạt nghiêm.

Trước đó, Chánh được giao quản lý, điều hành kinh doanh khách sạn Hoàng Khang do vợ làm chủ. Ngày 3-9-2009, Tr. đến uống nước thì gặp tiếp viên của khách sạn. Tr. gợi ý mua bán dâm thì được đồng ý. Hai bên thỏa thuận số tiền cho cuộc “mây mưa” là 250.000 đồng (trong đó tiền mướn phòng trọ là 50.000 đồng). Dù biết rõ mục đích của Tr. nhưng vì hám lợi nên Chánh vẫn cho thuê. Khi đang hành sự Tr. bị bắt quả tang…

NGUYỄN PHAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm