1,6 triệu người bị mất việc do xây thủy điện trên dòng Mekong

Đơn vị tư vấn nước ngoài DHI đã cho biết như trên tại hội thảo tham vấn về báo cáo đánh giá tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mekong do Bộ TN&MT tổ chức ngày 28-10.

Theo tư vấn nước ngoài DHI, khi có 11 đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong theo như kế hoạch của Lào và Campuchia thì sẽ làm sụt giảm đáng kể phù sa và chất dinh dưỡng ở hạ nguồn con sông này.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai cho biết người dân ĐBSCL rất lo lắng về việc xây dựng các thủy điện này.

Hiện Lào đang xây dựng thủy điện Xayaburi trên sông Mekong dù dư luận đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm