3 cam kết của Chủ tịch Chung với người dân Đồng Tâm

Sau buổi đối thoại kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ với 50 người dân xã Đồng Tâm vào chiều 22-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng đoàn công tác đã đến nhà văn hóa thôn Hoành, nơi người dân giữ 19 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát.

3 cam kết của Chủ tịch Chung với người dân Đồng Tâm ảnh 1
Bản cam kết của Chủ tịch UBND TP Hà Nội với người dân

Tại đây, người dân thôn Hoành đã đồng ý thả toàn bộ 19 cán bộ, chiến sĩ bị giữ một tuần qua. Quá trình làm thủ tục giao trả người, ông Nguyễn Đức Chung cũng đã cam kết với người dân 3 vấn đề:
1. Sẽ làm rõ đất đồng Sênh có phải đất quốc phòng hay không?
2. Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm.
3. Sẽ làm rõ trách nhiệm những người liên quan vụ bắt giữ cụ Lê Đình Kình (82 tuổi, trú thôn Hoành).
Sau đó ít phút, toàn bộ 19 người đang bị giữ đã được thả. Toàn bộ đều khỏe mạnh, lành lặn. Trong quá trình bị giữ, không có ai bị đánh đập hay lăng mạ. Người dân vẫn đảm bảo ăn uống và sinh hoạt bình thường cho các cán bộ, chiến sĩ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm