3 vấn đề làm nóng nghị trường HĐND tỉnh Đồng Nai

Sáng 7-7, kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Đồng Nai Khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục ngày họp cuối cùng. Theo đó, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo kết quả tóm tắt các chuyên đề đã thảo luận 2 ngày qua. 

Theo báo cáo cơ bản các đại biểu nhất trí với các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình ra kỳ họp. Việc ban hành các nghị văn bản đúng quy phạm pháp luật.

Toàn cảnh hội trường của hội nghị. Ảnh: TIẾN DŨNG

Tuy nhiên, tại buổi họp cuối cùng này, Thường trực HĐND và UBND thống nhất đưa 3 vấn đề ra thảo luận tại hội trường mà cử tri quan tâm. Đó là hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn nhiều cơ sở chăn heo quy mô lớn chưa hoàn thành các biện pháp bảo vệ môi trường theo nội dung đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Thứ 2 trong thời gian vừa qua, tỉnh đã có nhiều chính sách ưu đãi kêu gọi xã hội hóa giáo dục. Tuy nhiên việc thực hiện chủ trương trên tại một số địa phương gặp khó khăn, do học phí ở các trường dân lập cao hơn nhiều so với trường công lập. Đề nghị UBND tỉnh báo cáo kết quả việc thực hiện xã hội hóa giáo dục trên địa bàn thời gian qua. Nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục.

Thứ 3 đó là Đồng Nai có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nhưng việc phát triển chưa xứng với tiềm năng. Đề nghị UBND tỉnh báo nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm