5 ngư dân Kỳ Anh cùng 2 con tàu đang mất liên lạc trên biển

Cho đến đầu giờ chiều nay (13-9), lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đang nỗ lực tìm kiếm hai con tàu của ông Chu Văn Uẩn và anh Chu Văn Thành (cùng trú xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chở năm ngư dân trên đường đi từ vùng biển Quảng Ninh về vùng biển cảng Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh) bị mất liên lạc từ đêm 12-9.

Theo ông Lê Xuân Vương, Chủ tịch UBND xã Kỳ Lợi, cho biết khoảng 5 giờ sáng 12-9, hai con tàu loại 41 CV và 24 CV của ông Uẩn và anh Thành chở năm ngư dân cùng trú xã Kỳ Lợi rời vùng biển Quảng Ninh. Trong đêm 12-9, trên hành trình trở về tránh, trú bão số 4 thì hai con tàu trên mất liên lạc hoàn toàn.

5 ngư dân Kỳ Anh cùng 2 con tàu đang mất liên lạc trên biển ảnh 1
Tàu, thuyền của ngư dân xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Trước tình hình trên, sáng nay (13-9), Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã có Công văn số 171, đề nghị Bộ Chỉ huy biên phòng Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, hỗ trợ tàu cá mất liên lạc, kịp thời cứu ngư dân.

Chiều tối 12-9, tàu cá mang số hiệu HT-20120-TS của anh Nguyễn Thanh Tịnh (ở thôn Nam Hải, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) câu mực ngoài khơi xa bờ cũng gặp nạn. Con tàu HT-20120-TS đã được lực lượng tìm kiếm cứu nạn lai dắt về neo đậu ở bờ an toàn.

Trong ngày 12-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn đã có công điện về việc chủ động đối phó với mua lũ và bão số 4 trên biển Đông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm