60 tuổi còn rủ cháu đi trộm

Đêm 19-2, Ngon rủ Minh: “Mày đi với tao, tao cho tiền đi thành phố kiếm việc làm”. Minh hiểu ý của cậu là rủ đi trộm và đồng ý đi theo. Sau đó cả hai đã lấy trộm hai chiếc ghe (trị giá hơn 7 triệu đồng) của người dân. Tuy nhiên, khi đang trộm chiếc thứ hai thì cả hai bị phát hiện và bị bắt giữ.

HĐXX nhận định bị cáo Ngon trước đó đã bị kết án 15 năm tù về tội trộm cắp, chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội mới nên thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Bị cáo lại có tình tiết tăng nặng là “xúi giục người chưa thành niên phạm tội” nên cần có mức án nghiêm khắc. Bị cáo Minh chưa thành niên, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị rủ rê lôi kéo vào việc phạm tội, trình độ văn hóa thấp (2/12) nên nhận thức pháp luật bị hạn chế, thành khẩn khai báo… nên tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

SÔNG HẬU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm