Ai bỏ phiếu lùi hiệu lực thi hành BLHS 2015?

Không ít người thắc mắc có phải các ĐBQH khóa XIII bỏ phiếu hay không? 

Theo Điều 25 của Luật Tổ chức Quốc hội thì nhiệm kỳ của ĐBQH theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Mà nhiệm kỳ của Quốc hội theo khoản 1 Điều 2 của Luật này là 5 năm kể từ ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa đó đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá sau.

Nói cách khác, các ĐBQH khóa XIII hiện vẫn là ĐBQH cho đến khi khai mạc kỳ họp đầu tiên của QH khóa XIV. 

Như vậy, việc bỏ phiếu lùi hiệu lực thi hành BLHS 2015 do các ĐBQH khóa XIII thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm