Án khoan hồng nhờ chưa thành niên

Thái Tuấn Đạt ba năm tù cùng về tội cướp tài sản; Nguyễn Thành Công một năm sáu tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo HĐXX, Tâm dùng dao để cướp tài sản phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 133 có khung hình phạt từ bảy đến 15 năm tù. Tuy nhiên, tại thời điểm phạm tội, Tâm chưa thành niên và có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên xử dưới khung hình phạt.

Theo hồ sơ, ngày 26-6-2011, Công chạy xe máy chở Đạt từ tỉnh Long An lên quận 2 (TP.HCM). Do xe hết xăng nhưng không có tiền nên cả hai dắt bộ thì gặp Tâm. Đạt nhờ Tâm đổ xăng nên Tâm đồng ý dắt xe đi và gặp em T. đang đi xe đạp mua đồ ăn. Nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe đạp, Tâm giả vờ kêu em T. chở giúp sang quận Bình Thạnh để tìm người quen. Sau đó, Tâm và Đạt rút dao đe dọa buộc em T. phải đưa xe và tiền cho mình.

Sau khi cướp được chiếc xe đạp, cả hai đưa cho Công đem đi bán được 600.000 đồng.

HỒNG TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm