Ăn năn hối cải, được giảm nhẹ

Theo hồ sơ, ngày 31-7-2011, từ mâu thuẫn chuyện tiền bạc, Lùng trách chồng suốt ngày không lo cho vợ con, gia đình. Người chồng lại bảo vợ con là ma quỷ rồi đuổi vợ con ra khỏi nhà.

Sau đó, Lùng cùng hai con (Liêm và Huy) quay lại vườn nhà hái dừa tươi bán thì bị chồng cầm dao ra dọa chém. Do lâu nay bực tức cha độc đoán, thường xuyên đánh chửi, ngược đãi mẹ nên hai người con đã đánh lại cha. Tiếp đó, hai người con kêu mẹ đưa sợi dây dù đang cầm rồi siết cổ cha đến chết.

HĐXX nhận định hành vi của ba bị cáo là nguy hiểm, coi thường pháp luật và đạo lý nên cần phạt nghiêm. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên xét xử cả ba bị cáo đều thật thà khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự; bị cáo Huy phạm tội khi chưa thành niên nên tòa giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt.

PHÚC TÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm