Án nhẹ vì già yếu

Trước tòa bị cáo xin giảm nhẹ vì cho rằng quá túng quẫn nên đã làm liều. Tòa nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo trước đây đã một lần bị xử phạt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy nên phải hiểu hơn ai hết về hành vi mua bán, tàng trữ ma túy đều trái pháp luật. Không thể lấy lý do nghèo túng mà vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, xét bị cáo nay đã già yếu (hơn 50 tuổi) và mắc nhiều bệnh về tim mạch, hoàn cảnh khó khăn, chồng chết, con bệnh tật và gia đình có công nên tòa giảm nhẹ một phần hình phạt.

Ngày 28-10-2010, Tươi mua 10 tép ma túy của một bé trai không rõ lai lịch để bán cho con nghiện, trên đường mang về thì bị bắt quả tang cùng tang vật.

DƯƠNG HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm