Áp thấp nhiệt đới đang tiến vào biển Đông

Chiều 1-10, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vào lúc 13 giờ chiều nay 1-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,4 độ vĩ Bắc; 123,7 độ kinh Đông, trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (tức là 40-60 km/giờ), giật cấp 8-9.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: nchmf

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 2-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là 50-60 km/giờ), giật cấp 8-9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới từ gần sáng mai (2-10) khu vực phía đông biển Đông có gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều tối và đêm nay ở Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác; từ gần sáng 2-10 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào và có nơi có giông, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.