Áp thấp nhiệt đới đang tiến vào biển Đông

Sáng nay (25-6), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đã phát đi thông báo về tình hình thời tiết trên biển Đông.

Cụ thể, đến khoảng 19 giờ tối nay (25-6), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,3 độ vĩ Bắc; 113,5 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330 km về phía đông nam.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc.

Trong 24g tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc. Ảnh: Nchmf

Cũng theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở phía Nam nên khu vực giữa và nam biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh.

Gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-3 m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 25-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,3 độ vĩ Bắc và 112,7 độ kinh Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm