Ba ngày 69 người chết do TNGT

Trong đó, đường bộ xảy ra 113 vụ, 68 người chết, 63 người bị thương. Đường sắt xảy ra hai vụ, một người chết, một người bị thương.

Đặc biệt toàn quốc xảy ra ba vụ tai nạn nghiêm trọng. Cụ thể, vụ tai nạn tại Thanh Hóa vào lúc 20 giờ 15 ngày 7-2 tại quốc lộ 15C thuộc địa phận Bản San (xã Hiền Kiệt, Quan Hóa). Tài xế xe tải 36C-094.46 là Nguyễn Văn Tân (26 tuổi, ngụ Thanh Hóa) điều khiển tự gây tai nạn, lật xe làm ba người chết, bốn người bị thương.

Khoảng 5 giờ 50 ngày 7-2, Phạm Văn Cửu điều khiển xe máy 84E1-140.95 lưu thông trên đường hướng từ xã Ngũ Lạc về xã Long Hữu (Duyên Hải, Trà Vinh). Khi đến tỉnh lộ 914 thuộc ấp 17, xã Long Hữu thì đâm vào xe máy 95T1-3423 do Tô Thanh Hữu điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả làm ba người chết.

Tiếp đó vụ đấu đầu xe khách tại tỉnh Bình Thuận vào lúc 1 giờ 25 ngày 9-2 trên quốc lộ 1A làm 10 người chết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm