Ba người chết, sạt lở đất nghiêm trọng ở các tỉnh phía Bắc

Hình ảnh mưa lũ tại Điện Biên. Ảnh: FB Điện biên Online

Trong đó, tỉnh Lai Châu mưa lớn ngày 1-8 làm sạt lở đất tại huyện Nậm Nhùn khiến hai mẹ con chị Mùa Thị Khua (trú tại xã Nậm Hàng, Nậm Nhùn) bị vùi lấp khi đang làm nương.

Mưa lớn sáng ngày 1-8 tại Sơn La gây lũ cuốn trôi một nạn nhân khác là chị Lò Thị Duyên (trú bản Pú Luông tại xã Mường Bú huyện Mường La).

4 người khác tại huyện Tuần Giáo (Điện Biên) bị thương do mưa lũ, sạt lở đất.

Thiệt hại về tài sản đến thời điểm này đã có khoảng 240 căn nhà tại các tỉnh miền núi phía Bắc bị sập đổ, lũ cuốn, ngập nước… do mưa lớn hai ngày qua, trong đó nặng nhất là Điện Biên có 213 ngôi nhà; Sơn La 10 nhà, Cao Bằng 7 nhà…

Gần 2500 ha lúa bị ngập nước trong đó nặng nhất là Tuyên Quang có 1330 ha, Điện Biên 650 ha. Hơn 1,15 vạn con gia súc, gia cầm tại Điện Biên bị chết; Hơn 1 vạn m kênh mương bị thiệt hai trong đó riêng Điện Biên là 1 vạn m, Lai Châu 520 m; 6 hồ đập ở Tuyên Quang bị hư hại; Công trình thủy lợi nhỏ bị sập, cuốn trôi: 64 cái (Điện Biên: 59; Tuyên Quang: 5 cái; Đường giao thông bị thiệt hại: 120.500 m3 (Điện Biên: 17.000 m3; Lạng Sơn: 103.500 m3).

Cục cứu hộ, cứu nạn, Bộ Quốc phòng cho biết chiều 1-8 đã tìm thấy thi thể ông Đoàn Văn Toanh thuyền trưởng tàu cá TH 91287 đã bị nạn gần khu vực đảo Cô Tô ngày 27-7, hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm