Bác kháng cáo vì tái phạm nguy hiểm

Tại tòa, Loan xin được giảm án vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, có năm con nhỏ và bản thân Loan do ít học không nhận thức được tác hại của ma túy nên đã có hành vi vi phạm.

VKS cũng cho rằng mức án 10 năm tù đối với Loan là hơi nặng nên đề nghị tòa xử với mức từ tám đến chín năm tù. Tuy nhiên không được tòa chấp nhận. Tòa cho rằng đây không phải là lần đầu Loan vi phạm. Vi phạm lần này của Loan rơi vào tình tiết tăng nặng định khung hình phạt là tái phạm nguy hiểm. Do vậy, tòa giữ nguyên án sơ thẩm của TAND quận 8.

Theo cáo trạng, ngày 25-8-2009, Loan đã mua của một phụ nữ không rõ lai lịch 5 ly heroin, sau đó phân nhỏ và bán cho các con nghiện thì bị bắt quả tang.

DƯƠNG HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm