Bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu về công tác tuyên giáo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ công tác tuyên giáo phải tiếp tục bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu, tạo sự nhất trí cao trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần giữ vững an ninh tư tưởng. Công tác tuyên truyền cần có sự phối hợp nhịp nhàng, quyết tâm thực hiện theo hướng chủ động, đi trước, mở đường, khắc phục bằng được tình trạng đi theo, nói lại...

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trao huân chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: TTXVN

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cho biết trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường hơn nữa công tác nắm bắt tình hình, dự báo, sớm phát hiện điểm nóng nhạy cảm để tổ chức lực lượng, tin, bài đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, ngăn chặn các trang mạng xã hội, blog cá nhân chống phá Đảng, Nhà nước...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm