Bán đất trụ sở để được xin đất mới?

Sáng 1-8, tại hội thảo Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai trong nền kinh tế thị trường, PGS Trần Thị Minh Châu - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu ý kiến như trên.

PGS Châu cũng đề xuất siết chặt kỷ luật đối với công chức và cơ quan quản lý đất đai vì điều này cũng sẽ giúp phòng, chống được hiện tượng tham ô, nhũng nhiễu người dân. “Muốn vậy, ngoài việc nâng cao chất lượng thanh tra, giám sát nội bộ của các cơ quan nhà nước thì cần minh bạch và tăng trách nhiệm giải trình của công chức và cơ quan quản lý đất đai thông qua dân chủ hóa. Mặt khác, tăng khả năng tiếp cận thông tin về đền bù, giải phóng mặt bằng..” - PGS Châu nói.

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm