Bàn giao tàu cá vỏ thép thứ ba cho ngư dân Lý Sơn

Tàu có chiều dài 26 m, phần thân tàu rộng nhất 7 m, chiều cao mạn tàu 3,4 m, công suất máy 811 CV, tốc độ của tàu đạt 11,5 hải lý/giờ, được trang bị các phương tiện nghề cá hiện đại. Tổng kinh phí đóng tàu 11 tỉ đồng do cán bộ, nhân viên Ngân hàng NN&PTNT đóng góp.

Ông Nguyễn Xuân Huế, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đây là tàu cá vỏ thép hành nghề cá thứ ba của ngư dân Quảng Ngãi. Với những ưu việt của tàu, ngư dân Lý Sơn có thể an tâm vươn khơi khai thác hải sản tại các ngư trường xa bờ, đặc biệt là tại ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa, góp phần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi cũng trao tiền hỗ trợ 12 tỉ đồng của Tập đoàn Vingroup cho ngư dân Phan Khắc Huy ở xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) để đóng tàu vỏ thép.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm