Băng trộm chuyên nghiệp lãnh án

Theo hồ sơ, ngày 17-9-2011, nhóm Hoàng rủ nhau đi trộm xe của người khác để bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó, cả nhóm phát hiện một xe máy đang dựng phía sau Bưu điện xã Hòa Khánh không người trông giữ nên bẻ khóa dắt đi bán được gần 4 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, cả nhóm khai nhận đã cùng nhau thực hiện sáu vụ trộm khác, tài sản gồm xe đạp, xe máy và gà, vịt của các nạn nhân bán lấy tiền tiêu xài.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, phạm tội nhiều lần mang tính chuyên nghiệp nên cần xử lý nghiêm để răn đe chung nên tòa tuyên mức án nêu trên.

MINH KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm